Zidane và 4 HLV đẳng cấp vẫn đang 'ngồi chơi xơi nước'

20:44 Thứ tư 08/02/2023

TinTheThao.com.vnNhiều chiến lược gia hàng đầu trong làng túc cầu vẫn chưa tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới.

 

Rafael Benitez

Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa có cho mình công việc mới kể từ thời điểm chia tay Everton, quãng thời gian tệ hại bậc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Mà trên thực tế, ngay từ thời điểm tiếp quản The Toffees, Benitez đã nhận về không ít sự phản đối đến từ cổ động viên, bởi ông đã từng dẫn dắt Liverpool - 'đối thủ truyền kiếp' của Everton trong quá khứ. 

Trong một cuộc trao đổi với Sky Sports, bản thân Benitez cũng khẳng định rằng, mối quan hệ với Liverpool khiến ông không có được trọn vẹn quyền lực tại Everton. Vì vậy, Benitez đã không được ủng hộ hoàn toàn khi muốn đưa ra một số thay đổi quan trọng ở CLB, và đây cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến cựu thuyền trưởng của Real Madrid thất bại ở Goodison Park.

Rafael Benitez insists injury and illness-hit Everton's draw at Chelsea is his 'most important result' at the club - Bóng Đá

 Benitez thất bại thảm hại ở Everton. 

Marcelo Bielsa

Dễ dàng khẳng định, chiến lược gia người Argentina đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình tại Leeds United. Ông là người đã giúp đội chủ sân Elland Road trở lại Premier League sau nhiều năm chờ đợi, và đồng thời biến Leeds thành một trong những đội bóng đáng xem nhất ở Ngoại Hạng Anh với lối đá pressing tổng lực.

Tuy vậy, các học trò của Bielsa rốt cuộc đã không thể duy trì được mức độ thể lực cần thiết, và thêm vào đó là những chấn thương đã khiến cho Leeds sa sút thảm hại. Sau cùng, họ đành phải nói lời chia tay Bielsa, và mới đây thì ông đã có cơ hội tái xuất với cương vị thuyền trưởng của Everton. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, HLV Sean Dyche mới là người được chọn.

Marcelo Bielsa has held talks with Everton chief Farhad Moshiri - Bóng Đá

 Bielsa 'hụt' ghế nóng ở Everton. 

Mauricio Pochettino

Lần đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ lớn với tiềm năng tài chính mạnh mẽ, công bằng mà nói, HLV Mauricio Pochettino đã trải qua quãng thời gian tương đối đáng quên tại Paris Saint-Germain. Chiến lược gia người Argentina không thể đưa PSG tiến gần đến chức vô địch Champions League, và ở giải quốc nội, Pochettino cũng đánh mất danh hiệu Ligue 1 vào tay Lille trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt PSG.

Mùa giải tiếp theo, Pochettino đã giúp PSG lên ngôi vô địch Ligue 1, nhưng sau cùng thì ông vẫn bị sa thải vào cuối mùa. Dù vậy, nhìn chung thì cựu thuyền trưởng của Tottenham Hotspur vẫn là một cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao, và viễn cảnh ông trở lại dẫn dắt một câu lạc bộ lớn ở châu Âu trong thời gian tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Xác nhận! Pochettino chốt bến đỗ lý tưởng - Bóng Đá

 Pochettino chưa có bến đỗ mới.

Thomas Tuchel

Là huấn luyện viên duy nhất giúp Chelsea giành được Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, sẽ không quá khi nói rằng Tuchel là vị thuyền trưởng thành công bậc nhất trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge. Song, chiến lược gia người Đức vẫn chịu chung số phận với những người tiền nhiệm, ông đã nhanh chóng nhận được trát sa thải sau khởi đầu tệ hại của Chelsea trong mùa giải năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, Tuchel đang được xem là một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Liverpool và Real Madrid, trong trường hợp hai câu lạc bộ này sa thải huấn luyện viên đương nhiệm.

Chuyển nhượng - Bóng Đá

Nhiều câu lạc bộ lớn được cho là đã nhắm đến Tuchel.

Zinedine Zidane

Là huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử bóng đá giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, có lẽ sẽ không cần phải nói nhiều về đẳng cấp của Zidane. Trong một cuộc trao đổi gần đây với RMC Sport, cựu tiền vệ người Pháp khẳng định mình sẽ sớm trở lại với công tác huấn luyện, khép lại quãng thời gian dài 'ngồi chơi xơi nước' kể từ khi chia tay Real Madrid sau mùa giải 2020/21.

Theo tiết lộ từ giới truyền thông, công việc mà Zidane hiện đang chờ đợi là chiếc ghế nóng của ĐT Pháp.

Huỳnh Phong | 20:14 08/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục