U21 Hà Nội vào thẳng bán kết vì đối thủ bị kỷ luật

17:48 Thứ hai 26/12/2022

Do đối thủ U21 Gia Định bị xử loại, U21 Hà Nội vào bán kết U21 Quốc gia mà không cần thi đấu ở tứ kết.

 - Bóng Đá

U21 Hà Nội nghiễm nhiên vào bán kết khi U21 Gia Định vi phạm điều lệ của VFF. Ảnh: BTC.

Trưa 26/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra án kỷ luật đối với U21 Gia Định vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. U21 Gia Định bị phạt 6,25 triệu đồng và lập tức bị loại khỏi U21 Quốc gia. Vì thế, trận tứ kết giữa U21 Hà Nội và Gia Định vào chiều 26/12 cũng không được diễn ra. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức giành vé vào bán kết.

Nguyên nhân U21 Gia Định bị phạt là do đã sử dụng cầu thủ Lê Văn Trường ở vòng loại U21 Quốc gia. Trước đó, Văn Trường đã thi đấu cho U19 HAGL và CLB Kon Tum (giải hạng Ba). Theo quy định của VFF, một cầu thủ được đăng kí 3 CLB và nhưng chỉ thi đấu cho tối đa 2 CLB khác nhau trong cùng một mùa giải.

 - Bóng Đá

 Thông báo của VFF về án phạt với U21 Gia Định.

Ở vòng chung kết U21 Quốc gia, U21 Gia Định không điền tên Văn Trường vào danh sách đăng ký nhưng thi đấu khá thuyết phục, được đánh giá là ngựa ô của giải. Họ giành ngôi đầu bảng C và giành vé vào tứ kết.

Trước U21 Gia Định, U21 SLNA cũng bị loại do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Cụ thể, Phan Bá Quyền đã chơi cho CLB Vĩnh Phúc (hạng Nhì) và Bình Phước (hạng Nhất) nên không thể tiếp tục thi đấu tại vòng chung kết U21 Quốc gia. Tuy nhiên, U21 SLNA đã cho Bá Quyền vào sân nên bị xử thua 0-3 ở cả 3 trận vòng bảng và bị loại.

Do trận đấu giữa U21 Hà Nội và Gia Định bị hủy bỏ, cặp đấu U21 Hà Tĩnh - Thanh Hóa được đẩy lên đá sớm hơn, diễn ra lúc 16h thay vì 17h30.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 12:25 26/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục