Real nguy cơ tháo chạy hàng loạt: Ngoại hạng Anh mừng thầm

22:22 Thứ sáu 15/05/2015

Việc Real bị Juventus loại khỏi bán kết Champions League đang khiến cả thành Madrid rung chuyển. Và như mọi khi, giải Ngoại hạng luôn sẵn lòng dang tay chào đón những ngôi sao thất thế của La Liga.

Vào lúc này, dĩ nhiên HLV Carlo Ancelotti là người dễ phải rời Bernabeu nhất. Kể từ thời huyền thoại Alfredo Di Stefano năm 1983, chưa có nhà cầm quân nào có thể “sống sót” mà không giành bất cứ danh hiệu nào cho Real.

Nếu phải ra đi, có rất nhiều bến đỗ cho vị thuyền trưởng người Ý. Man City sẵn sàng “đá bay” Manuel Pellegrini để mở đường cho ông Vua của Champions League – giải đấu mà đội bóng thành Manchester thi đấu trầy trật những năm gần đây.

HLV Ancelotti và trợ lý Clement. Ảnh: Internet.

Sau HLV Ancelotti, Gareth Bale đứng thứ 2 trong bản danh sách thanh lý. Sức ép dữ dội từ người hâm mộ thậm chí là từ chính đồng đội khiến siêu sao xứ Wales chững lại ở mùa thứ 2 chơi bóng tại Tây Ban Nha.

MU là đội sốt sắng nhất để có chữ ký của cầu thủ được ngưỡng mộ nhất Vương quốc Anh. Và “Quỷ đỏ” nhiều khả năng thành công nếu đem thủ thành De Gea ra làm mồi nhử cộng với một khoản tiền khổng lồ. Điều này sẽ dẫn đến sự ra đi khó mà cứu vãn của Iker Casillas – người đội trưởng chơi tệ và bị chính CĐV nhà la ó cuối mùa giải này.

De Gea sẽ tới Real để mở đường cho Bale về MU? Ảnh: Internet.

Nếu Ancelotti sang Anh thì người trợ lý suốt 3 năm qua Paul Clement của ông cũng vậy. Nhưng nhiều khả năng “cánh tay phải” này sẽ tự đi con đường riêng. QPR, West Ham, Newcastle và Fulham đang để ngỏ cửa cho cựu trợ lý HLV của Chelsea trong giai đoạn từ 2007 đến 2011.

Dù chơi khá ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa nhưng chẳng bất ngờ nếu Javier Hernandez bị trả lại MU – nơi anh cũng phải đối mặt với tương lai bất định. Không có gì bất công với “Hạt đậu nhỏ” khi thậm chí Benzema cũng nằm trong danh sách phải “thay máu”.

Sau 6 năm đóng vai kép phụ ở thành Madrid, ngôi sao người Pháp có lẽ nên bắt đầu lại sự nghiệp. Liverpool, MU, Arsenal hay Man City đều ngưỡng mộ tài năng của chân sút số 1 nước Pháp.

Bale suy sụp bởi sự "thù hận" vô lý của chính đội nhà. Ảnh: Internet.

Isco thì được Arsenal chèo kéo suốt từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng khi ấy Modric bị chấn thương dài hạn và tiền vệ người Tây Ban Nha có lý do để ở lại. Nhưng vào lúc này, không có gì ngăn cản Isco thoát khỏi nơi tàn nhẫn nhất xứ Bò tót được nữa.

Với phẩm chất kỹ thuật và lối chơi sáng tạo, chàng trai 23 tuổi luôn được chào đón ở những đội bóng lấy tấn công làm kim chỉ nam như Arsenal hay Man City.

Cuối cùng, dù ít khả năng nhất nhưng không có nghĩa nó không thể xảy ra. Đó là việc Cristiano Ronaldo trở lại để “làm mưa làm gió” tại Premier League. Vẫn có vị thế không thể đụng tới tại Real nhưng siêu sao người Bồ đang chịu rất nhiều sức ép từ truyền thông. 2 tháng trước, CR7 thậm chí còn tuyên bố không nói chuyện với báo chí cho đến khi mùa giải này kết thúc.

Dù thế nào Real cũng phải giữ lại một trong hai người Ronaldo hoặc Bale. Ảnh: Internet.

Nhưng nếu ở lại, Ronaldo sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử sân Bermaneu. Càng lớn tuổi, cựu cầu thủ MU càng được cho đá bó gần trung tâm và ít lùi về hơn.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều cái tên được cho là chắc chắn bị bán, cho mượn hay giải phóng hợp đồng. Đó là Coentrao – người chỉ chơi 38% của tổng số các trận của Real trong 4 năm qua. “Lão tướng” Arbeloa cũng bị thanh lý với sự xuất hiện của Danilo.

Tiền vệ Lucas Silva, 22 tuổi, nên được cho mượn còn nỗi thất vọng 30 triệu euro Illarramendi không biết nên được bán đứt hay cho đi “du đấu”.

Các bom tấn mùa Hè

Sau một mùa giải trắng tay, chủ tịch Perez sẽ lại phải mở hầu bao để tăng cường đội hình. Họ sẽ chiêu một ít nhất là 1 tân binh đình đám ở mỗi tuyến của Real.

Đó sẽ là De Gea của MU, Danilo (đã mua), Gundogan của Dortmund hay Verratti của PSG. Trong khi trên hàng công Perez rất “kết” Aguero – ngôi sao mà ông mua hụt cách đây 4 năm.

Video Bale bị fan chặn xe đe dọa vì đá tệ trước Juventus:

HD | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục