Martial rời đi chỉ là khởi đầu cho chiến dịch "Bàn tay sắt" của Rangnick

11:45 Thứ tư 26/01/2022

TinTheThao.com.vnHôm nay, Anthony Martial đã đặt chân đến Tây Ban Nha để có buổi ra mắt Sevilla. Nó có thể xem là thành công bước đầu trong chiến dịch "Bàn tay sắt" của HLV Rangnick.

 

Top 5 bàn thắng của Martial trong màu áo Monaco

Nội bộ của Man Utd đã nhiều phen dậy sóng trong thời gian qua. Theo nhà báo Alex Crook, đã có những chia rẽ nhất định giữa những người nói tiếng Bồ Đào Nha (như Ronaldo, Telles, Dalot...) và phần còn lại của đội bóng. 

Martial rời đi chỉ là khởi đầu cho chiến dịch

 Ronaldo khiến phòng thay đồ Man Utd trở nên ngột ngạt.

Mặt khác, các cầu thủ trẻ cũng không hài lòng với Cristiano Ronaldo. Những cầu thủ như Mason Greenwood cho rằng việc CR7 luôn được ưu tiên đá chính trên hàng công là một bất công. Mọi chuyện càng xấu đi khi chân sút người Bồ công khai chỉ trích các đàn em trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sky Sports. Ở đó, ngôi sao 36 tuổi cho rằng những cầu thủ trẻ tuổi giờ đây không chịu lắng nghe và không thích bị chỉ trích.

Mọi thứ còn tệ hơn, khi Daily Mail tiết lộ có đến 17 cầu thủ Man Utd bất mãn với giáo án thi đấu của HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm trong thời gian qua với vụ lùm xùm của Anthony Marital. Theo đó, Rangnick điền tên Martial vào trận gặp Aston Villa nhưng cầu thủ này từ chối. Sau đó, Martial viết trên Instagram cá nhân rằng mình chưa bao giờ từ chối vinh dự được thi đấu cho Quỷ đỏ. 

Để phán xét đúng sai trong tình huống này xin hạ hồi phân giải. Nhưng chắc chắn, Martial đã chống đối Rangnick ra mặt và việc đẩy tiền đạo người Pháp khỏi sân Old Trafford là một phần trong kế hoạch cải tổ CLB của ông. 

"Các cầu thủ phải muốn chơi và chọn ở lại một CLB lớn như Man Utd. Nếu một cầu thủ không muốn chơi cho một CLB như Man Utd, tôi không cần phải thuyết phục anh ta thay đổi ý định," HLV tạm quyền của Quỷ đỏ từng khẳng định.

Martial rời đi chỉ là khởi đầu cho chiến dịch

 Rangnick còn rất nhiều việc phải làm ở Man Utd.

Hiện tại, có rất nhiều cầu thủ rơi vào trường hợp như Martial, tức họ có năng lực nhưng không được thi đấu thường xuyên trong bối cảnh World Cup 2022 sắp diễn ra. Jesse Lingard và Donny van de Beek là những cầu thủ được dự đoán sẽ nối bước Martial. Thậm chí, nếu không mang lại một bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ Quỷ đỏ, Ronaldo cũng có thể bị bán khi mùa bóng này kết thúc. 

Như đã hoạch định ngay từ ban đầu, Rangnick đến Man Utd để làm một cuộc cải tổ từ gốc đến ngọn. Ông mang tinh thần quyết liệt của một người Đức chính hiệu và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu nhiều cầu thủ tiếng tăm lần lượt rời sân Old Trafford trong 6 tháng tới. 

Vấn đề nan giải là quỹ lương của Man Utd đang bị phình to quá mức. Họ trả lương quá cao cho những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Mức lương 250 ngàn bảng/tuần của Martial khiến Sevilla nhùng nhằng mãi mới dám quyết... mượn 6 tháng. Mức lương 120 ngàn bảng/tuần của Van de Beek hay 290 ngàn bảng/tuần của Pogba cũng là rào rản nếu các đội bóng khác muốn tiếp cận. 

Ngọa Long | 10:47 26/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục