Lukaku trở lại Chelsea: Solskjaer mỉm cười, Mikel Arteta nhận cú sốc

12:00 Thứ năm 05/08/2021

TinTheThao.com.vnHai thái cực của Manchester United và Arsenal nếu như Chelsea thực sự kích nổ bom tấn mang tên Romelu Lukaku.

Sau quãng thời dài bế tắc, rốt cuộc thì Chelsea cũng chấp nhận từ bỏ Erling Haaland để chuyển hướng sang một mục tiêu mới. Không ai xa lạ, Romelu Lukaku đã lọt vào tầm ngắm của The Blues. Và lần này, họ đã hạ quyết tâm mang chân sút người Bỉ trở lại Stamford Bridge. 

Có thể thấy, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Chelsea đã khiến Inter Milan chùn bước. Thay vì giữ chân Lukaku bằng mọi giá, họ đã sẵn sàng chia tay chân sút chủ lực của mình nếu nhận được khoảng 130 triệu euro. Về phía The Blues, họ đã lên kế hoạch phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB, trong khi Lukaku cũng sẵn lòng trở lại London. Thế nên, gần như chắc chắn thương vụ này sẽ được thực hiện.

 - Bóng Đá

 Lukaku trên đường trở lại Stamford Bridge. 

Trước mắt, bên cạnh Inter và Chelsea, một CLB khác cũng sẽ được hưởng lợi từ bản hợp đồng bom tấn này là Manchester United. Khi bán Lukaku cho Inter, Quỷ đỏ đã kịp cài vào một điều khoản 'sell-on', giúp họ thu về được 5% từ số tiền bán đi Lukaku trong tương lai. Ngoài ra, Football Italia cho hay, Nhà vô địch Serie A còn phải chuyển thêm 55 triệu euro cho Man Utd, vì họ vẫn chưa thanh toán hết khoản phí chuyển nhượng trị giá 74 triệu euro khi chiêu mộ Lukaku vào năm 2019.

Hơn hết, việc chân sút người Bỉ trở lại Chelsea sẽ giúp Man Utd hoàn toàn yên tâm về tương lai của Erling Haaland - mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ vào mùa Hè tới. Hiện tại, bên cạnh The Blues thì không có bất kỳ CLB nào khác muốn thâu tóm ngôi sao người Na Uy. Vì vậy, chân sút này gần như chắc chắn sẽ ở lại Borussia Dortmund, và cơ hội để HLV Ole Gunnar Solskjaer tái hợp cậu học trò cũ của mình đã tăng lên đáng kể. 

 - Bóng Đá

 Solskjaer có thể mỉm cười. 

Trái ngược với Man Utd, thương vụ Chelsea - Lukaku sẽ mang đến cho Arsenal khá nhiều tác động tiêu cực. Trước mắt, kế hoạch thâu tóm Lautaro Martinez xem như đã phá sản. Hiển nhiên, Inter chẳng có lý do gì để bán đi cùng lúc hai tiền đạo chủ lực của mình, và bài toán tài chính của họ cũng đã được giải quyết nhờ vào số tiền thu được từ việc bán đi Lukaku và trước đó là Achraf Hakimi.

Đồng thời, Pháo thủ có thể sẽ để mất mục tiêu hàng đầu khác là Tammy Abraham, người đã được Atalanta lên kế hoạch chiêu mộ. Mất Lukaku, Inter hiện đang có kế hoạch chiêu mộ Duvan Zapata để thay thế. Trước tình hình này, Atalanta sẽ cần có một tiền đạo khác để thế chỗ Zapata, và người mà họ đang nhắm đến chính là Abraham. Được biết, họ đã sẵn sàng đầu tư 40 triệu euro cho ngôi sao người Anh.

 - Bóng Đá

 Arteta gặp khó.

So với Atalanta, Arsenal hiển nhiên là gặp bất lợi vì họ không thể tham dự đấu trường châu Âu vào mùa tới. Ngoài ra, Chelsea cũng muốn bán Abraham cho một CLB bên ngoài Premier League. Mất đi cả hai mục tiêu chủ chốt để nâng cấp hàng công, chắc chắn HLV Mikel Arteta sẽ còn đau đầu hơn nữa trong công cuộc tìm kiếm tiền đạo cắm.

Lukaku chia sẻ về Eriksen

 
Huỳnh Phong | 11:02 05/08/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục