Lời bào chữa của Tuchel về Chelsea liệu có đúng?

06:19 Thứ năm 20/01/2022

TinTheThao.com.vnTừ vị trí dẫn đầu, Chelsea đang bị Man City và Liverpool bỏ lại trên hành trình chinh phục ngai vàng Premier League.

 

Tuchel phát biểu sau trận hòa với Brighton

Chuyện quái gì đang xảy ra với Chelsea vậy? Đoàn quân HLV Thomas Tuchel vừa trải qua trận hòa thứ 8 ở mùa giải năm nay. Trận hòa 1-1 với Brighton khiến Chelsea giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Man City với khoảng cách 12 điểm; đồng thời thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Thất vọng về mặt tỉ số, đội bóng thành London còn “xuống cấp” về mặt lối chơi. Hệ thống phòng ngự từng là niềm tự hào của Chelsea, giờ đây trở thành điểm yếu thường xuyên bị đối phương khai thác.

Chelsea - Bóng Đá

Chelsea có trận hòa thất vọng. 

Bàn thắng của trung vệ Adam Webster ở phút 60 cho thấy khả năng chống bóng bổng và kèm người sơ hở của hàng thủ The Blues. Webster quá thoải mái trong việc chọn vị trí và đánh đầu làm tung nóc lưới thủ thành Kepa Arrizabalaga.

Hàng thủ thiếu chắc chắn; hàng công thì kém sắc bén. Bàn thắng duy nhất của Hakim Ziyech đến từ nỗ lực cá nhân thay vì kết quả từ một tình huống dàn xếp tấn công bài bản, khoa học.

Chân sút chủ lực Romelu Lukaku tiếp tục trải qua trận đấu thất vọng. Sau giai đoạn ngồi ngoài bởi chấn thương và Covid-19, ngôi sao người Bỉ chưa thể lấy lại phong độ cao nhất.

Chelsea - Bóng Đá

Lukaku đánh mất phong độ.

Lukaku sa sút, những nhân tố khác trên hàng công Chelsea cũng không khá khẩm hơn. Timo Werner, Kai Havertz, Christian Pulisic không cho thấy sự tiến bộ ở mùa giải năm nay. Tuchel thực sự đang đối mặt với bài toán đau đầu khi các ngôi sao bom tấn của Chelsea chơi dưới sức.

Tôi đã trả lời câu hỏi này hàng trăm lần. Nếu bạn nhìn vào danh sách dài chấn thương gần đây của các cầu thủ Chelsea; những ngôi sao chủ chốt ngồi ngoài, nhiễm Covid-19 và cả lịch thi đấu của chúng tôi, bạn sẽ tìm ra câu trả lời,” Tuchel trả lời cánh phóng viên về màn trình diễn kém cỏi của đội nhà.

Các cầu thủ mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua các trận đấu của Chelsea. Chúng tôi cần sạc lại pin, chúng tôi cần kết nối lại với nhau,” Tuchel cho hay.

Chelsea - Bóng Đá

Tuchel nêu khó khăn khi đội hình bị rách nát vì chấn thương, Covid-19.

Đây là cảm giác của tôi và nó giải thích vì sao tôi cho các cầu thủ được nghỉ 2 ngày. Thứ 6 và Thứ 7 Chelsea sẽ có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu vào ngày Chủ Nhật,”.

Bài phỏng vấn của Tuchel đã lột tả phần nào nguyên nhân khiến Chelsea hụt hơi xuyên suốt giai đoạn vừa qua. Lịch thi đấu khốc liệt tại Premier League đòi hòi các cầu thủ phải sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nếu muốn ra sân với 100% phong độ.

Thế nhưng, chấn thương và Covid-19 khiến nhiều trụ cột Chelsea phải ngồi ngoài, đồng nghĩa làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình chuẩn bị và cảm giác bóng của các cầu thủ. Lukaku, N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Jorginho, Thiago Silva…… đều ít nhiều nằm trong hoàn cảnh trên.

Chelsea - Bóng Đá

Chelsea mất lợi thế ở cuộc đua vô địch.

Lời bào chữa của Tuchel có cơ sở, nhưng Chelsea không sử dụng nó để lấp liếm đi màn trình diễn sa sút của mình. Trận hòa 1-1 với Brighton khiến cơ hội bám đuổi Man City của The Blues gần như trở thành con số 0.

Một trận đấu khó khăn với Brighton. Họ thi đấu như thể đây là một trận đấu cúp vậy. Nếu bạn không mệt mỏi, bạn vẫn rất khó để giành điểm trước Brighton. Tôi không tức giận vì các cầu thủ không cho thấy sự thiếu tham vọng,” Tuchel nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng Chelsea cần mang về sân Stamford Bridge những tân binh chất lượng. Tuy nhiên, về cơ bản đội hình The Blues khá dày, có chiều sâu. Như Tuchel đã khẳng định, các học trò của ông cần xóa tan sự mệt mỏi, sạc lại pin và nhanh chóng trở lại đường ray chiến thắng

Anh Nguyễn | 05:49 20/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục