Kobbie Mainoo giúp Man United "thôi đau" Greenwood

23:06 Thứ tư 27/03/2024

Màn trình diễn của Kobbie Mainoo trên đội tuyển Anh là minh chứng cho việc Manchester United tiếp tục có lứa kế thừa đầy tài năng.

Viên ngọc 18 tuổi và những "lần đầu tiên tuyệt hảo" cùng Tam Sư

Trận hòa 2-2 giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Bỉ đánh dấu lần đầu tiên, Kobbie Mainoo được ra sân đá chính cho Tam Sư. Ngôi sao sinh năm 2005 nhận sự tin tưởng từ HLV Gareth Southgate để xuất phát từ đầu ở hàng tiền vệ, đá cạnh 2 đàn anh nổi tiếng là Declan Rice và Jude Bellingham.

Kobbie Mainoo giúp Man United

Kobbie Mainoo có những lần đầu tiên đáng nhớ trên đội tuyển Anh.

Không phụ sự tin tưởng của HLV Southgate, thần đồng thuộc biên chế Manchester United tiếp tục có một màn trình diễn tuyệt hảo. Vẫn là những pha giữ bóng, đi bóng đầy tự tin, sự tinh quái của Mainoo góp phần giúp Tam Sư có bàn thắng đầu tiên, sau khi Ivan Toney thực hiện thành công quả đá phạt đền.

Thậm chí, tài năng của Mainoo càng được ghi nhận khi "cuỗm" luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Lần đầu tiên xuất phát trong đội hình chính của Tam Sư, chơi bên cạnh Declan Rice và Bellingham từ đầu nhưng cũng ngay lần đầu này, Mainoo đã cho thấy sự xuất sắc của bản thân không hề do may mắn.

Kobbie Mainoo giúp Man United

Mainoo đã chứng tỏ được phẩm chất của bản thân.

Ở tuổi 18, mới chỉ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Manchester United năm 2022, năm 2023 có cơ hội ra sân cho đội 1 Quỷ đỏ và hiện tại đá vỏn vẹn 23 trận cho MU trên mọi đấu trường, con đường thăng tiến của Mainoo là rất nhanh chóng. Cầu thủ 18 tuổi đang là hiện tượng của đội tuyển Anh thời điểm này.

Kobbie Mainoo giúp Man United nguôi ngoai Mason Greenwood

Thực tế, sự xuất sắc của Kobbie Mainoo ra sao đều đã được HLV Gareth Southgate, các đồng đội như Jordan Pickford hay Ivan Toney nói rất rõ. Ngay cả những cựu danh thủ, những người có chuyên môn bóng đá đều đánh giá rất cao Mainoo. Điều này đủ minh chứng cho việc, Man United đang sở hữu một viên ngọc quý.

Kobbie Mainoo giúp Man United

Man United đang sở hữu một viên ngọc báu.

Thời gian qua, chính vì sự tỏa sáng của Mainoo cùng cơ hội thăng tiến trên đội tuyển Anh, người hâm mộ Man United đã phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ Mason Greenwood. Dù chắc hẳn, phải rất lâu nữa các CĐV Quỷ đỏ mới thôi tiếc cho Greenwood, cầu thủ mà "hai chân như một" với những pha đi bóng, dứt điểm đã thành thương hiệu.

Greenwood đang xây dựng lại sự nghiệp mới tại Getafe, trong khi Man United cũng trình làng tiếp một Kobbie Mainoo từ học viện CLB. Với truyền thống của đội bóng, đây là điều hết sức đáng mừng. Dù Mainoo và Greenwood chơi ở những vị trí khác nhau, nhưng thời điểm hiện tại, tiền vệ 18 tuổi có bước phát triển như vậy là ổn định và an toàn.

Kobbie Mainoo giúp Man United

MU cần bảo bọc và hướng Kobbie Mainoo đi đúng đường.

Kobbie Mainoo đang đứng trước cơ hội có tên trong danh sách tham dự EURO 2024 cùng đội tuyển Anh ở Đức hè năm nay. Và nếu điều đó thực sự xảy ra, đây không chỉ là niềm vinh hạnh cho cá nhân Mainoo mà còn là niềm vui bất tận của thượng tầng Quỷ đỏ. Ít ra, đội bóng đã sở hữu trở lại một viên ngọc mà ai cũng muốn có trong đội hình.

(Bạn đọc: Minh Trí)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 22:08 27/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục