Hủy diệt Italy, Argentina tạo cột mốc 'vô tiền khoáng hậu'

06:00 Thứ năm 02/06/2022

TinTheThao.com.vnThầy trò HLV Lionel Scaloni có trận thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ EURO nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao.

 

Rạng sáng nay, tuyển Italia và Argentina chạm trán nhau trong khuôn khổ Siêu Cúp liên lục địa (Siêu Cúp Finalissima 2022). Kết quả chung cuộc, Lionel Messi cùng các đồng đội có màn hủy diệt 3-0 nhà ĐKVĐ EURO 2020. 

Ba bàn thắng của Argentina được ghi do công của Lautaro Martinez, Angel di Maria và Paulo Dybala. Siêu sao Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo cùng màn trình diễn ấn tượng. Dàn sao Argentina đã làm bẽ mặt tuyển Italia của HLV Roberto Mancini.

Bên cạnh đó, HLV Lionel Scaloni cùng La Albiceleste ghi danh vào sử sách. Theo thống kê từ trang Opta. Lionel Scaloni có chuỗi 32 trận không biết mùi thất bại (bao gồm 21 chiến thắng, 11 trận hòa) cùng Argentina. Đây là cột mốc kỷ lục, phá vỡ con số 31 trận trước đó được thiết lập giai đoạn 1991 đến 1993.

Hủy diệt Italy, Argentina tạo cột mốc 'vô tiền khoáng hậu' - Bóng Đá

Argentina giành Siêu cúp liên lục địa.

Rõ ràng, Argentina cho thấy những bước tiến bộ lớn dưới triều đại HLV Lionel Scaloni. La Albiceleste vô địch Copa America 2021 sau khi hạ gục Brazil ở trận chung kết. Những bước tiến bộ đó hứa hẹn trở thành nền tảng giúp Argentina tự tin hướng đến VCK FIFA World Cup 2022 cuối năm nay.

Phía bên kia trận tuyến, tuyển Ý tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề về lối chơi. Tinh thần của đoàn quân Mancini xuống thấp sau khi họ vuột mất tấm vé tham dự World Cup 2022. Sau trận Siêu Cúp liên lục địa, Ý sẽ chạm trán Đức trong khuôn khổ bảng C UEFA Nations League.

Anh Nguyễn | 05:30 02/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục