Thương vụ này đã hoàn thành đến 99%, dù vậy bản hợp đồng vẫn chưa được công bố chính thức.
Tại Olympic 2012 ở Luân Đôn vừa qua, cầu thủ có chiều cao 2 mét này đã thi đấu cho đội tuyển Argentina và giúp đội bóng này giành vị trí thứ tư chung cuộc, sau khi để thua Nga trong trận tranh ba tư.
Carlos Delfino thi đấu cho tuyển Argentina tại Olympic 2012. Ảnh: Internet. |
Delfino đã ghi trung bình 15,3 điểm/trận tại Luân Đôn, và trong đội hình của Argentina anh đã sát cánh cùng một cựu cầu thủ của Houston Rockets là Luis Scola.
Trước Olympic Luân Đôn 2012, Delfino cũng đã từng tham dự Olympic 2004 ở Athens, năm mà đội tuyển Argentina đã giành huy chương vàng, và Olympic 2008 ở Bắc Kinh, khi đội bóng của anh có huy chương đồng.
Delfino bắt đầu thi đấu tại NBA từ năm 2004 cho Detroit Piston. Anh gắn bó với Detroit trong ba mùa giải (2004-2007) trước khi chuyển sang Toronto Raptors vào năm 2007. Sau đó 1 năm anh tạm chia tay với nước Mỹ để sang Nga đầu quân cho câu lạc bộ Khimki Moscow Region (2008-2009). Từ năm 2009 đến nay anh là cầu thủ của Milwaukee Bucks, và Houston Rockets sẽ là đội bóng NBA thứ tư trong sự nghiệp của Delfino.