David Villa và Fernando Torres, ai hay hơn?

10:44 Thứ ba 23/02/2021

Bóng đá Tây Ban Nha đã sản sinh ra 2 người con sở hữu tài năng xuất chúng.

 - Bóng Đá

 Torres và Villa là 2 tiền đạo làm say đắm con tim giới mộ điệu hàng đầu trong bóng đá đương đại. 

 - Bóng Đá

 Thời còn thi đấu, bộ đôi đồng hương Tây Ban Nha là cặp sát thủ gieo rắc kinh hoàng lên mọi hàng thủ, kể cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

 - Bóng Đá

 Villa khép lại sự nghiệp với tổng cộng 862 lần ra sân, bao gồm 98 trận khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha, còn Torres treo giày với cột mốc 878 trận (110 lần chơi cho La Furia Roja).

 - Bóng Đá

 440 là số bàn thắng trên mọi mặt trận của "El Guaje".

 - Bóng Đá

 Trong khi đó, "El Nino" chạm ngưỡng 301 pha lập công, với đỉnh cao là giai đoạn khoác áo Liverpool và Euro 2008.

 - Bóng Đá

 Ngoài tài làm bàn, Torres còn thể hiện khả năng kiến tạo với 87 đường dọn cỗ cho đồng đội điền tên lên bảng điện tử.

 - Bóng Đá

 Với Villa, con số kiến thiết thành bàn của cựu trụ cột Valencia và Barcelona là 109.

 - Bóng Đá

 Villa chinh phục cả thảy 15 danh hiệu trong sự nghiệp, còn Torres cũng có 8 lần đăng quang. 

 - Bóng Đá

 So với Villa, Torres đạt vị trí cao hơn qua các cuộc bình chọn Quả bóng vàng. Năm 2008, "El Nino" từng về đích thứ 3 trong cuộc đua giành giải thưởng danh giá, còn thứ hạng cao nhất của Villa là thứ 7.

 - Bóng Đá

1 người hoa mỹ, 1 người hiệu quả đến bùng nổ, sẽ thật khó để xác định cái tên hay hơn trong 2 người con tài năng mà bóng đá Tây Ban Nha đã sản sinh.

Câu chuyện về thương vụ Fernando Torres tại Liverpool:

 
Phụng Sồ | 09:46 23/02/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục