Cứu cánh giúp Man Utd giảm tải áp lực cho Bruno Fernandes

11:15 Thứ năm 24/06/2021

TinTheThao.com.vnTiền vệ người Bồ Đào Nha đã có dấu hiệu quá tải vào giai đoạn nửa sau mùa giải vì phải ra sân thường xuyên.

Cập bến Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2019, Bruno Fernandes đã nhanh chóng cho thấy khả năng dẫn dắt lối chơi và dần trở thành cái tên không thể thay thế tại đây.

Chân chuyền người Bồ Đào Nha tỏ ra rất phù hợp với vai trò số 10 trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Sau 80 lần ra sân cho Manchester United, tiền vệ sinh năm 1994 có đến 40 bàn thắng và 26 đường kiến tạo, góp phần cực kỳ quan trọng giúp đội nhà tiến gần hơn đến việc tìm lại vinh quang tại đấu trường quốc nội.

Sau hàng tá màn trình diễn ấn tượng của Bruno, không quá khi nói rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha chính là linh hồn trong lối chơi Quỷ đỏ. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc một khi cựu sao Sporting Lisbon quá tải, Man Utd cũng sẽ chìm vào bế tắc.

Greenwood, Fernandes cạnh tranh giải thưởng cao quý ở Premier League - Bóng Đá

 Bruno quá quan trọng với Man Utd.

Trên thực tế, trong 10 trận Bruno không góp mặt vào đội hình ra sân mùa trước, Man Utd giành đến 7 chiến thắng. Tuy nhiên, hầu hết các màn đụng độ đó HLV Solsa phải "triệu hồi" cầu thủ 26 tuổi từ băng ghế dự bị, điển hình như trận đấu với Liverpool tại FA Cup (Bruno thậm chí còn lập công giúp Man Utd giành thắng lợi sát nút 3-2).

Có thể thấy mỗi khi Bruno vắng mặt, Solsa thường sử dụng Donny Van de Beek để trám vào khoảng trống mà anh để lại, nhưng rõ ràng ngôi sao người Hà Lan không thể đảm đương vai trò cầm trịch lối chơi bởi phong cách thi đấu của anh có phần chậm rãi và nghiêng về việc kiểm soát thế trận nhiều hơn.

Thêm vào đó, sau khoảng thời gian dài chơi bóng cùng Bruno, các tiền đạo Quỷ đỏ đã quen với những đường chuyền mạo hiểm và ẩn chứa nhiều mối đe dọa đến từ cầu thủ sinh năm 1994, từ đó tìm ra cách chạy chỗ thích hợp nhất. Chính vì vậy, một khi "số 18" rời khỏi đội hình, họ sẽ khó có thể thích nghi với một tiền vệ kiến thiết khác.

Fernandes khóc nức nở, cả đội M.U đổ gục sau loạt luân lưu - Bóng Đá

 Man Utd lao đao mỗi khi thiếu vắng Bruno.

Có thể nói việc tìm kiếm một Bruno Fernandes thứ hai tại Man Utd là điều hoàn toàn viển vông, nhưng Man Utd hoàn toàn có thể trút bỏ bớt gánh nặng cho anh bằng việc chuyển sang sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Khi đó, Quỷ đỏ sẽ dựa vào khả năng kiến tạo của hai số 8, điển hình như Paul Pogba và Donny Van de Beek. Trong khi đó, Fred hoặc Scott McTominay sẽ làm nhiệm vụ đánh chặn, cũng như hỗ trợ khâu phòng ngự.

Cách sắp xếp này có thể giúp Man Utd đảm bảo khả năng giành chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn, qua đó giảm tải bớt áp lực cho chân chuyền hàng đầu CLB.

Bruno lên tuyển

 
Trường Sơn | 10:17 24/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục