Chùm ảnh: Nhìn lại những giải thưởng cá nhân tại NBA 2020/2021

18:09 Thứ sáu 23/07/2021

TinTheThao.com.vnCùng nhìn lại những danh hiệu cá nhân đã được trao ở mùa giải NBA 2020/2021.

dc-1

Ở hạng mục HLV xuất sắc nhất có 3 gương mặt được đề cử bao gồm HLV Quin Snyder (Utah Jazz), Tom Thibodeau (New York Knicks) và Monty Williams (Phoenix Suns).  

dc-7

Kết quả chung cuộc, HLV Tom Thibodeau đã vượt qua 2 người đồng nghiệp để trở thành chiến lược gia giành chiến thắng cuối cùng.  

dc-3

Hạng mục "Cầu thủ tiến bộ nhất" có sự góp mặt của 3 ứng viên, Jerami Grant (Detroit Pistons), Michael Porter Jr. (Denver Nuggets) và Julius Randle (NY Knicks).  

dc-6

Kết quả, học trò của HLV Tom Thibodeau, Julius Randle là người chiến thắng ở đề cử này.  

dc-4

Giải thưởng "Tân binh hay nhất" chứng kiến cuộc cạnh tranh của LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) và Tyrese Haliburton (Sacramento Kings).  

18-6-7

Chung cuộc, LaMelo Ball là cái tên đã được vinh danh.  

dc-2

Cuộc đua "Cầu thủ dự bị hay nhất" là màn tranh tài giữa Jordan Clarkson (Utah Jazz), Joe Ingles (Utah Jazz) và Derrick Rose (NY Knicks).  

dc-12

Vượt qua người đồng đội và "Bông hồng" của Knicks, Jordan Clarkson là người chiến thắng cuối cùng ở hạng mục này.  

dc-0

Giải thưởng "Cầu thủ phòng ngự" hay nhất chứng kiến màn ganh đua giữa Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Draymond Green (Golden State Warriors) và Rudy Gobert (Utah Jazz).  

dc-14

Kết quả, Rudy Gobert là người giành chiến thắng và đây cũng là lần thứ 3 trong sự nghiệp, anh có được vinh dự này.  

dc-5

Cuối cùng, cuộc so kè hấp dẫn nhất phải kể đến màn tranh tài cho hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" với 3 ứng viên, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) và Nikola Jokic (Denver Nuggets).  

dc-13

Sau tất cả, "The Joker" Jokic đã là người chiến thắng ở giải thưởng này.  

Lý Tầm Hoan - theo Bongro24h.vn | 14:28 23/07/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục