Chelsea: Đã đến lúc đá 3-5-2?

14:33 Thứ bảy 03/09/2016

(TinTheThao.com.vn) - HLV Conte thành công cùng Juventus và ĐT Italia với sơ đồ 3 trung vệ. Nhưng tại Chelsea, những vòng đấu vừa qua ông vẫn chưa áp dụng sơ đồ này. Với những chuyển động trên thị trường chuyển nhượng vừa qua, liệu đã đến lúc HLV Conte thực hiện 1 cuộc cách mạng về chiến thuật ở Premier League?

Ở Premier League, giải đấu chú trọng vào tốc độ và những pha tấn công biên thì việc chơi với 3 trung vệ thực sự là 1 thử thách. Không đâu xa, HLV Louis Van Gaal dù từng thành công với sơ đồ này khi dẫn dắt ĐT Hà Lan tại World Cup 2014. Nhưng tại MU, ông thất bại và phải chuyển sang sơ đồ quen thuộc 4 hậu vệ.

Sơ đồ 3-5-2 giúp HLV Conte gặt hái thành công ở Juventus lẫn tuyển Italia. Ảnh: Internet.

Chelsea hiện nay của HLV Conte đã có đủ “nguyên liệu” cần thiết để chơi 3-5-2. Sự xuất hiện của David Luiz và Marcos Alonso vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng đem tới những tín hiệu lạc quan.

Về cơ bản, sơ đồ 3-5-2 gắn liền với chiến thuật “zona mista”, hiểu nôm na là phòng ngự chắc, phản công nhanh. Ở hệ thống đó yêu cầu mỗi cá nhân cầu thủ phải tuân theo sự đồng bộ của hệ thống phòng ngự khu vực và quy tắc tận dụng những khoảng trống trong phản công nhanh. Sự chặt chẽ, khoa học với nền tảng từ hàng phòng ngự là yêu cầu hàng đầu khi sử dụng sơ đồ này.

Trong phòng ngự, với sơ đồ 3 trung vệ sẽ có 1 người đá thấp nhất trong vai trò là “libero”. Có nghĩa là anh ta đóng vai trò hỗ trợ và sửa chữa bất kỳ sai lầm nào của đồng đội ở hàng hậu vệ. Nếu ở ĐT Italia và Juventus, nhiệm vụ đó được giao cho Leonardo Bonucci thì ở Chelsea người có khả năng được chọn nhất là David Luiz.

Cầu thủ người Brazil có khả năng phán đoán tình huống, sự can thiệp chính xác cùng những đường chuyền vượt tuyến có độ chính xác cao cho đồng đội phía trên. Nói cách khác, Luiz sẽ đóng vai trò như 1 trung vệ dập và là đầu mối để cung cấp những đường chuyền vượt tuyến lên phía trên, đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ 3-5-2 nếu HLV Conte áp dụng.

David Luiz sẽ là nhân tố quan trọng nếu HLV Conte áp dụng sơ đồ 3-5-2 với Chelsea. Ảnh: Internet.

Còn ở 2 cánh, những người được giao nhiệm vụ wing-back có thể là Marcos Alonso và Willian. Ra sân với sơ đồ 3-5-2, nhưng khi mất bóng Chelsea có thể chuyển sang chơi với sơ đồ 5-3-2. Nếu bóng được đưa ra biên bên phần sân Chelsea thì họ có thể chuyển sang 4-4-2 với 3 hàng ngang phòng ngự. Và khi cầu thủ đối phương lọt giữa các khoảng trống của các hàng ngang, lúc đó The Blues lại tổ chức phòng ngự khu vực. Tóm lại, vai trò của các wing-back là rất linh hoạt và đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ hệ thống chiến thuât trong lúc vận hành.

HLV Conte đã có đủ “nguyên liệu” cần thiết để chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Công việc bây giờ của ông là truyền đạt ý đồ của mình cho các học trò và đảm bảo nó được vận hành trôi chảy, thông suốt.

Trong tương lai gần, Chelsea sẽ trình diễn 1 bộ mặt chiến thuật mới, đặc biệt là sơ đồ 3-5-2 của HLV Conte và cùng chờ xem nó hiệu quả đến đâu.

(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

14:12 03/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục