Carmelo Anthony, Kobe Bryant xuất sắc nhất NBA tuần lễ từ 08/04 đến 14/04

16:28 Thứ ba 16/04/2013

Trong tuần lễ áp chót của NBA, hai ngôi sao Carmelo Anthony (New York Knicks, miền Đông) và Kobe Bryant (Los Angeles Lakers, miền Tây) đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tuần cho các trận đấu diễn ra từ ngày 08/04 đến 14/04.

Phong độ ấn tượng của Carmelo Anthony đã giúp anh có được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tuần lần thứ 2 liên tiếp. Anthony đã giúp cho New York Knicks có được 3 chiến thắng trong số 4 trận đấu của tuần vừa qua. Anh dẫn đầu miền Đông về khả năng ghi điểm (trung bình 32,0 điểm/trận) và xếp thứ 7 về bắt bóng bật bảng (trung bình 11,5 lần bắt bóng bật bảng/trận). Trước trận thắng Indiana Pacers với tỉ số 90-80, Anthony đã có 7 trận liên tiếp ghi trên 30 điểm, thành tích đứng thứ nhì trong lịch sử của câu lạc bộ New York Knicks.

Kobe Bryant (phải, áo vàng) và Carmelo Anthony. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tuần chắc chắn không thể làm Kobe Bryant vui hơn khi anh dính chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Golden State Warriors cách đây vài ngày. Dù sao, danh hiệu này cũng là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của anh với Lakers. Kobe Bryant đã góp mặt trong 3/4 trận thắng của Lakers trong tuần lễ vừa qua. Anh dẫn đầu NBA về ghi điểm (trung bình 37,0 điểm/trận), đứng thứ 2 miền Tây về cắt bóng (2,67 pha cắt bóng/trận). Tính trung bình cả mùa giải 2012/13, thành tích của Kobe Bryant là 27,3 điểm, 6,0 kiến tạo, 5,6 lần bắt bóng bật bảng và 1,4 pha cắt bóng trong mỗi trận đấu.

Sau đây là bản tóm tắt thành tích thi đấu của Carmelo Anthony và Kobe Bryant trong tuần lễ vừa qua:

Carmelo Anthony, New York Knicks

Ngày 09/04 vs. Washington Wizards: ghi 36 điểm, có 8 pha bắt bóng bật bảng và 6 kiến tạo giúp Knicks giành chiến thắng 120-99.

Ngày 11/04 vs. Chicago Bulls: ghi 36 điểm và có tới 19 pha bắt bóng bật bảng, nhưng Knicks vẫn thất bại sau giờ đấu thêm trước Chicago với tỉ số 111-118.

Ngày 12/04 vs. Cleveland Cavaliers: Anthony đóng góp 31 điểm, có 14 lần bắt bóng bật bảng; Knicks vượt qua Cavaliers 101-91.

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers

Ngày 09/04 vs. New Orleans Hornets: ghi 30 điểm, có 6 pha bắt bóng bật bảng, 6 kiến tạo và 5 pha cắt bóng trong chiến thắng 104-96 của Lakers.

Ngày 10/04 vs. Portland Trail Blazers: ghi 47 điểm, có 8 lần bắt bóng bật bảng, 5 kiến tạo, 4 pha cản phá và 3 pha cắt bóng giúp Lakers chiến thắng Blazers 113-106.

Ngày 12/04 vs. Golden State Warriors: ghi 34 điểm, 5 lần bắt bóng bật bảng và 4 kiến tạo trước khi rời sân vì chấn thương. Lakers thắng Warriors 118-116.

Các ứng cử  viên khác cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tuần: Josh Smith (Atlanta Hawks), Deron Williams (Brooklyn Nets), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Andre Drummond (Detroit Pistons), James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant và Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMar DeRozan và Rudy Gay (Toronto Raptors), và Al Jefferson (Utah Jazz).

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục