Các khoản chi của Chelsea chưa cho thấy hiệu quả

07:32 Thứ tư 27/03/2024

Đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ ra rất nhiều tiền dưới thời ông chủ mới, nhưng hiệu quả thì vẫn chưa thấy đâu.

Người hâm mộ Chelsea hẳn đang rất nhớ Roman Abramovich, vị tỷ phú nước Nga đã đặt nền móng và tạo nên một thời kỳ hoàng kim cho câu lạc bộ. Trong suốt 19 năm trị vì của ông tại Stamford Bridge, The Blues thực sự là một ông lớn ở nước Anh và trên toàn châu Âu với sức mạnh đủ khiến mọi đối thủ phải e ngại khi chạm trán.

Tuy nhiên, sau khi Abramovic chia tay đội bóng vào năm 2022, thành tích của Chelsea dần đi xuống dười thời ông chủ mới là Todd Boehly, dù cho vị tỷ phủ người Mỹ cũng rất hào phóng chi tiền cho những bản hợp đồng mới giống như người tiền nhiệm từng làm.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa họ, thứ làm nên thành công và thất bại của đội bóng chính là hiệu quả mua bán. Về điều này, có lẽ Boehly và các cộng sự còn phải nghiên cứu để học hỏi Abramovic rất nhiều nếu muốn giúp Chelsea tìm lại ánh hào quang năm xưa.

 - Bóng Đá

 Cole Palmer là bản hợp đồng thành công hiếm hoi của Chelsea gần đây. 

Trong số 38 bản hợp đồng của The Blues kể từ mùa hè năm 2022, chỉ có 18 người góp mặt trong đội hình của Mauricio Pochettino mùa này. Điều này cho thấy những đồng đô la mà Boehly vung ra chưa mang lại hiệu quả tối đa, đó là chưa nói đến việc 18 cái tên kể trên có đóng góp ra sao.

Thương vụ có lẽ là thành công nhất của ông chủ người Mỹ cho The Blues có lẽ là Cole Palmer, một cựu cầu thủ của Manchester City. Dù đây đây mới là mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea, nhưng Palmer đã có 16 pha lập công cùng 12 đường kiến tạo sau 37 lần ra sân.

Trong khi đó, một cái tên nhận được rất nhiều kỳ vọng trên hàng công của đội bóng chính là Christopher Nkunku, người chuyển đến từ RB Leipzig vào mùa hè năm ngoái lại đang gây ra thất vọng lớn, chủ yếu tới từ việc anh mới có vài trận ra sân cho Chelsea do chấn thương.

 - Bóng Đá

 Mykhailo Mudryk và Raheem Sterling thi đấu rất tệ kể từ đầu mùa. 

Hai bản hợp đồng bom tấn có tổng trị giá hơn 200 triệu bảng là Enzo Fernandez và Moises Caicedo thì chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nhìn họ thi đấu, người hâm mộ của đội chủ sân Stamford Bridge có lẽ đang nhớ về Paul Pogba của Manchester United khi xưa, người cũng khiến Quỷ đỏ chi ra số tiền khủng nhưng chơi đầy thất vọng.

Nicolas Jackson có lẽ là cái tên khá khẩm nhất đứng sau Palmer về độ thành công. Dù cho chưa ổn định và thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, nhưng chí ít thì tiền đạo người Senegal cũng đã có cho mình 12 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trên tất cả các đấu trường.

Những cái tên còn lại trên hàng công chỉ mang đến cái thở dài ngao ngán, từ bản hợp đồng trị giá tới 89 triệu bảng mang tên Mykhailo Mudryk cho tới cựu binh như Raheem Sterling. Có lẽ đã đến lúc Todd Boehly mạnh tay với những ông sao này bằng cách tiễn họ rời đi.

Không chỉ có vậy, Pochettino có lẽ cũng đã quá ngán ngẩm với màn thể hiện không tốt của Benoit Badiashile, Marc Cucurella hay phần nào đó là Robert Sanchez. Đã đến lúc Chelsea lên kế hoạch cho một cuộc thanh trừng lớn vào kỳ chuyển nhượng hè để tìm thấy tia hy vọng cho tương lai.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 06:34 27/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục