Các HLV nội xung phong dẫn dắt tuyển Việt Nam

15:07 Thứ năm 16/02/2012

Không chỉ ông Mai Đức Chung, mà cả HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T, Lê Thụy Hải của Hải Phòng đều muốn ngồi chiếc “ghế nóng” do Falko Goetz để lại.

Sau một thời gian không mặn mà với khả năng trở thành HLV trưởng tuyển quốc gia, gần đây các ông thầy nội bỗng thay đổi thái độ.

Sa thải ông Falko Goetz hồi tháng 12/2011, gần một tháng sau thất bại thảm hại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, VFF tuyên bố sẽ tìm HLV nội cho tuyển Việt Nam. Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, Liên đoàn có thể trả lương cho vị HLV nội được chọn ở mức 10.000 USD mỗi tháng. Ý tưởng này của VFF được giới chuyên gia đánh giá cao.
HLV Mai Đức Chung – người mới thôi việc ở Navibank Sài Gòn, mới đây tuyên bố sẵn sàng làm HLV tuyển Việt Nam. Ông Chung là người quen thuộc với các đội tuyển Việt Nam. Sau hai lần vô địch SEA Games với đội tuyển nữ, ông Chung có thời gian dài làm trợ lý cho cựu HLV tuyển Việt Nam, A.Riedl. Năm 2007, ông Chung cầm đội Olympic lọt tới vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008. Năm 2008, ông Chung cùng U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup sau khi thắng chủ nhà Malaysia ở loạt đá 11m.

Ông Chung cho biết chưa nhận được lời mời chính thức từ VFF. Ông chắc chắn sẽ nhận lời nếu được chọn, bởi dẫn dắt tuyển Việt Nam là công việc đầy ý nghĩa. Ông Chung tuyên bố sẵn sàng chịu sức ép và chịu trách nhiệm nếu tuyển Việt Nam thi đấu không thành công. Dưới đánh giá của cựu cầu thủ Đường sắt Việt Nam, ở AFF Cup 2012, tuyển Việt Nam nên đặt chỉ tiêu vào bán kết. Nguyên tắc của ông khi làm HLV: Cầu thủ phải chơi hết khả năng. Chưa đề cập đến các yêu cầu của VFF, ông cho rằng mức lương 10.000 USD là tốt với HLV nội.

HLV Mai Đức Chung vừa có một mùa bóng mệt mỏi với Navibank Sài Gòn. Ảnh: A.N

Ông Chung hiện huấn luyện U19 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải giao hữu diễn ra tại Brunei vào cuối tháng Hai, và được xem là ứng viên số một cho vị trí HLV đội U22 Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2012.

Ông Phan Thanh Hùng đã hơn một lần thổ lộ khát vọng cống hiến cho tuyển Việt Nam với tư cách là trợ lý. Vị HLV người Đà Nẵng còn một năm hợp đồng với Hà Nội T&T, nên ông cho biết chỉ sẵn sàng làm HLV đội tuyển nếu Liên đoàn thương lượng được với đội bóng Thủ đô. Từ khi rời Đà Nẵng, ông Hùng đưa Hà Nội T&T thành thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Vô địch V-League 2010, giành ngôi Á quân một năm sau đó và ở V-League 2012, sau năm vòng đầu, Hà Nội T&T đang dẫn đầu với 13 điểm. Với thành tích ấy, ông Hùng đang được xem là “vật báu” mà đội bóng Thủ đô không dễ buông ra.

Bầu Hiển chưa dễ để HLV Phan Thanh Hùng sang đội tuyển. Ảnh: A.N.

Nếu ông Hùng chỉ để ngỏ khả năng gánh vác phần việc mà Falko Goetz để lại thì HLV Lê Thụy Hải – trước khi về Hải Phòng, đã tuyên bố sẵn sàng ngồi ghế nóng nếu VFF mời kèm theo cơ chế phù hợp. Ông Hải, với hai chức vô địch V-League cùng Bình Dương các năm 2007, 2008, được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng trong quan điểm của VFF, ông Hải bị cho là người không phù hợp.

Ngoài các vị trên, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An đều có đủ tài làm đội tuyển và đã đến lúc đặt niềm tin ở họ. Cơ sở để ông Vinh đặt niềm tin là ngôi vô địch V-League mà các HLV trẻ giành được gần đây.

Thông tin từ VFF cho hay, hai ông Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng nhận được nhiều đề cử nhất. VFF vì thế xem đây là hai ứng viên hàng đầu thay cho Falko Goetz. Cuối tháng hai, sau khi họp Thường trực, VFF sẽ tiến hành chọn HLV cho tuyển Việt Nam và tìm Tổng thư ký mới. Dự kiến sang tháng ba, danh tính người thay HLV Falko Goetz sẽ được xác định.
Khoa Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục