Arteta đang đi đúng hướng trên TTCN

10:15 Thứ bảy 20/01/2024

TinTheThao.com.vnArsenal vẫn đang án binh bất động trên TTCN và có vẻ đó là một chiến lược của HLV Mikel Arteta.

Thông thường các ông lớn sẽ không chi tiêu quá nhiều vào mùa đông. Trong quá khứ, Arsenal không thói quen chi tiền trong tháng 1. Thực tế, những chữ ký tệ hại bậc nhất của Pháo thủ cũng xuất hiện trong thời gian này như Henrikh Mkhitaryan, Kim Kallstrom, Ryo Miyaichi.

Arteta đang đi đúng hướng trên TTCN - Bóng Đá

 Arteta vẫn chưa mang về ngôi sao nào trong tháng 1.

Arsene Wenger khi còn làm HLV rất thận trọng với việc mua bán trong tháng 1 và nêu đề xuất đóng cửa TTCN mùa đông. Ông lý giải: "Những cầu thủ không ra sân hay vừa mới trở lại vào tháng Mười đều bắt đầu nghĩ đến việc đến đâu với tháng Một. Đó không phải là cách mà họ đối xử với đội bóng. Tôi tin rằng chúng ta cần phải biết điều đó."

"Ý kiến của tôi là TTCN đóng cửa trước trận đấu đầu tiên 48 tiếng và sẽ đóng cửa hoàn toàn cho đến hết mùa giải," Wenger nói thêm.

Arteta từng là học trò của Wenger và rõ ràng đã học được rất nhiều điều từ cách Giáo sư người Pháp vận hành CLB. Mùa trước, Arsenal không đổ quá nhiều tiền vào tháng 1. Họ chỉ đưa về hai gương mặt đáng chú ý là Leandro Trossard và Jakub Kiwior, với giá chưa đầy 50 triệu bảng.

Nhiều người cho rằng việc Arteta không mua sắm mạnh tay ở thời điểm đó đã dẫn đến việc Arsenal bị hụt hơi vào cuối mùa. Dẫu vậy, đó chỉ là phỏng đoán. Bạo chi ở thời điểm ấy thực sự là một canh bạc và những gì xảy ra trong quá khứ chứng minh, đổ tiền vào mùa đông chưa bao giờ là quyết định khôn ngoan. 

Hiện tại, Arsenal đang có dấu hiệu chững lại với những trận thua liên tiếp trên nhiều đấu trường. Nhiều người lại yêu cầu Pháo thủ chỉ tiền. Một số báo cáo cho rằng họ đang nắm đến tiền đạo Ivan Toney của Brentford, người được định giá khoảng 80 triệu bảng. 

Nếu thương vụ này được hoàn tất, đó sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công của Arsenal. Tuy nhiên, rất khó để nó xảy ra, với thói quen chi tiêu của BLĐ Arsenal. 

Mới đây, Sky Sports đưa tin, Arsenal có thể mua Benjamin Sesko với giá 43 triệu bảng, thay vì 55 triệu bảng như thông tin trước đây. Điều khoản này sẽ được kích hoạt vào mùa hè và do đó, đây mới là thương vụ đáng để Pháo thủ đầu tư.

Arteta đang đi đúng hướng trên TTCN - Bóng Đá

 Arsenal cần tích tiền để chiêu mộ Sesko.

Mặt khác, nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Arsenal đang nỗ lực để đẩy đi những người thừa. Trong thời gian hơn một tuần còn lại của tháng 1, đội chủ sân Emirates sẽ cố gắng đẩy đi Cedric Soares và Mohamed Elneny, những người còn 6 tháng hợp đồng. Mặt khác, Nuno Tavares cũng được cho sớm bị thanh lý.

Những động thái này sẽ giúp Arsenal làm trống quỹ lương và rộng đường mang về một ngôi sao trong mùa hè. 

Tóm lại, để có một thương vụ chất lượng, Arteta phải án binh bất động vào thời điểm này. Bất cứ những sự vội vàng nào trong tháng 1 đều sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch dài hạn của đội bóng. Rõ ràng, chữ ký của một Sesko ở tuổi 20, sẽ đáng giá hơn nhiều so với Toney sắp đến tuổi băm.

Ngọa Long | 09:17 20/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục