5 huyền thoại Liverpool xứng đáng ở Đại sảnh danh vọng Premier League

09:33 Thứ tư 27/03/2024

Kể từ khi được khai sinh vào năm 2021, Đại sảnh danh vọng Premier League mới đón chào một cái tên duy nhất của Liverpool là Steven Gerrard.

Hai huyền thoại Robbie Fowler và Michael Owen đang chờ đợi để được ghi danh vào Đại sảnh danh vọng sau những cống hiến của họ cho Liverpool nói riêng và Ngoại hạng Anh nói chung. Tuy nhiên, việc chưa có một danh hiệu Premier League nào sẽ là điểm trừ lớn cho họ khi đánh giá. 

Những cái tên như Mohamed Salah hay Virgil van Dijk chắc chắn sẽ có tên ở Đại sảnh này sau khi sự nghiệp thi đấu của họ kết thúc. Nhưng 5 huyền thoại sau đây của đội chủ sân Anfield cũng rất xứng đáng được ghi tên ở Đại sảnh danh vọng Premier League như những gì mà Gerrard được nhận. 

1. Jamie Carragher

Hai lần là á quân Premier League, cựu cầu thủ này cũng đứng thứ 9 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh. Trải qua 17 năm thi đấu cho Liverpool, Carragher từng là ứng viên cho giải Ballon d'Or mùa giải 2004/2005 và lọt vào Đội hình cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA ở mùa giải 2005/2006.

5 huyền thoại Liverpool xứng đáng ở Đại sảnh danh vọng Premier League - Bóng Đá

 Carragher giờ đã chuyển sang công việc bình luận. 

2. Steve McManaman

Ông chính là nguồn cảm hứng của Liverpool trong suốt những năm 1990 dưới thời Graeme Souness và Roy Evans với khả năng rê bóng cùng lối di chuyển không biết mệt mỏi. McManaman cũng từng có mối liên kết tuyệt vời với Fowler và sau đó là Owen, nhưng đáng tiếc là ông không có được danh hiệu Premier League nào. 

3. John Barnes

Được nhiều đồng nghiệp đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào cuối những năm 1980, nhưng một chấn thương achilles nghiêm trọng trong màu áo đội tuyển Anh hồi đầu mùa hè 1992 đã cướp đi tốc độ của Barnes và buộc ông phải di chuyển từ vị trí tiền đạo cánh vào chơi ở khu vực trung tâm. 

4. Xabi Alonso

5 huyền thoại Liverpool xứng đáng ở Đại sảnh danh vọng Premier League - Bóng Đá

 Alonso khi còn khoác áo Liverpool. 

Huấn luyện viên của Bayer Leverkusen từng có 5 năm thi đấu cho Liverpool với 1 lần về nhì ở Premier League vào năm 2009. Ông cũng là nhân tố chính giúp Lữ đoàn đỏ giành chức vô địch Champions League năm 2005. Tổng cộng, Xabi Alonso đã chơi 210 trận cho Liverpool, ghi 19 bàn thắng.

Chuyển sang công tác huấn luyện, cựu tiền vệ này đang được đánh giá là một trong những huấn luyện viên trẻ giỏi nhất thế giới. Với mối liên kết xưa kia, không ngạc nhiên khi các cổ động viên của Liverpool rất mong muốn Alonso sẽ dẫn dắt đội bóng từ mùa giải tới, thay cho Jurgen Klopp. 

5. Fernando Torres

Số 9 huyền thoại của đội chủ sân Anfield luôn mang tới sự phấn khích cho các cổ động viên mỗi khi anh bứt tốc hay dứt điểm. Suốt thời gian chơi bóng cho Liverpool, anh cùng với Steven Gerrard đã tạo nên cặp song sát đủ sức phá vỡ mọi hàng thủ ở Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. 

Đáng tiếc là ban lãnh đạo Lữ đoàn đỏ đã bán anh tới Chelsea vào tháng Giêng năm 2011 với mức giá kỷ lục khi ấy là 50 triệu bảng. Càng đáng buồn hơn khi mà Stamford Bridge là nơi giúp Torres đã giành mọi danh hiệu, trong khi thành tích tập thể của anh với Liverpool chỉ là con số 0 tròn trĩnh. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 09:03 27/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục