29,65 triệu Đô la cho một chiếc xe đua Công thức 1 cũ

14:08 Chủ nhật 14/07/2013

Mức giá này được trả cho chiếc Mercedes W196R tại phiên đấu giá ở sàn Bonhams, bên lề Goodwood Festival of Speed 2013.

Những chiếc xe quý hiếm luôn xuất hiện tại phiên đấu giá ở sàn Bonhams - Goodwood Festival of Speed. Mới đây chiếc Mercedes W196R từng được điều khiển bởi tay đua Juan Manuel Fangio và từng dành chiến thắng tại Đức và Thụy Sĩ vào năm 1954, đã được mang ra đấu giá tại đây.

Chiếc xe vừa được bán với giá lên tới 29,65 triệu Đô la Mỹ, và theo Autoblog, mức giá này biến Mercedes W196R trở thành chiếc xe đắt nhất từng được bán đấu giá, và nó cũng là chiếc xe Công thức 1 đắt nhất từng được đem bán, và là chiếc Mercedes-Benz đắt nhất thế giới.

Chiếc Công thức 1 này là một phần quan trọng trong lịch sử đua xe Công thức 1 và lịch sử Mercedes-Benz. Theo Bonhams, W196R cùng với tay đua Fangio là chiếc xe đầu tiên đưa Mercedes trở lại với chiến thắng, và nó nổi tiếng là chiếc xe đua tiết kiệm nhiên liệu, với khung gầm bằng thép ống và động cơ tám xi-lanh.

Theo Robert Brooks, Chủ tịch Bonhams, chiếc xe đua này là chiếc xe “quan trọng nhất trong lịch sử đua xe từng được đem bán đấu giá.”

Cũng theo Autoblog, mức giá của Mercedes W196R gần gấp đôi so với mức giá kỷ lục của chiếc Ferrari 250 TR đời 1957, chiếc xe từng được trả giá 16,39 triệu Đô la trong một phiên đấu giá chính thức tại Pebble Beach Concours d’Elegance vào năm 2011.

Tuy nhiên, chiếc xe được cho là đắt nhất từng được đem bán là chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 với giá lên cao nhất được cho là lên tới 35 triệu Đô la.

Lamtv | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục