10 ngôi sao phung phí cơ hội nhất Premier League: Bất ngờ De Bruyne, "Thánh lốp" tái xuất

08:08 Thứ năm 04/03/2021

Theo thống kê từ trang Understat, những cầu thủ dưới đây đang sở hữu số pha lập công thấp hơn rất nhiều so với mức bàn thắng kỳ vọng.

Dick Law:

 10. Jamie Vardy (Leicester City). Dù sát thủ người Anh đã bỏ túi đến 12 pha lập công tại Premier League mùa này, tuy nhiên so với mức bàn thắng kỳ vọng (14,48), con số này vẫn chưa đáng kể.

Top 10 ngôi sao phung phí cơ hội nhất Premier League - Bóng Đá

9. Danny Welbeck (Brighton). "Thánh lốp" cũng nằm trong nhóm những ngôi sao phung phí cơ hội nhiều nhất bởi anh chỉ mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn, trong khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 4,39.

Premier League: six summer signings who are struggling to fit in this season - Bóng Đá

 8. Che Adams (Southampton). Cầu thủ người Anh cũng đang tạo ra số bàn thắng thấp hơn mức kỳ vọng.

Top 10 ngôi sao phung phí cơ hội nhất Premier League - Bóng Đá

 7. Leander Dendoncker (Wolves). Chưa nổ súng bất kỳ lần nào sau 22 lần ra sân tại Premier League, tiền vệ người Bỉ chắc chắn có tên trong danh sách này.

Trezeguet: Aston Villa sign Egyptian winger for £8.75m - Bóng Đá

 6. Trezeguet (Aston Villa). Trường hợp tương tự cũng xảy ra với tiền đạo trái của đội chủ sân Villa Park. Sau 16 trận, anh vẫn chưa một lần tìm thấy mành lưới đối thủ.

Sinh nhật Michail Antonio - Bóng Đá

 5. Michail Antonio (West Ham). Dù đang được xem như cây săn bàn hàng đầu của "The Hammers" với 7 pha lập công, song so với chỉ số kỳ vọng (10,01), tiền đạo 30 tuổi vẫn chưa đạt yêu cầu.

Top 10 EPL players with most big chance missed - Bóng Đá

 4. Neal Maupay (Brighton). Cũng bỏ túi 7 bàn thắng như Antonio, tuy nhiên theo thống kê từ trang Understat, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Maupay còn ở mức cao hơn (11,23).

CĐV Liverpool chỉ trích Firmino - Bóng Đá

 3. Roberto Firmino (Liverpool). Chân sút người Brazil vẫn chưa thể tìm lại những màn trình diễn đỉnh cao như các năm trước. Sau 26 lần ra sân tại Premier League mùa này, anh chỉ mới có vỏn vẹn 6 pha lập công, trong khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 10,5.

'Maybe it is our fault' - Tuchel suggests Chelsea's possession-based style doesn't suit Werner - Bóng Đá

 2. Timo Werner (Chelsea). Bản hợp đồng mùa hè của The Blues ắt hẳn nằm trong top đầu bởi dưới triều đại Frank Lampard, anh không ít lần phung phí cơ hội. 

Nhìn Bruno Fernandes, mới thấy quá nghịch lý với Kevin de Bruyne - Bóng Đá

 1. Kevin de Bruyne (Manchester City). Chân kiến tạo hàng đầu The Citizens đang sở hữu tỷ lệ phung phí cơ hội cao nhất Premier League. Anh chỉ mới có 3 lần nổ súng so với mức kỳ vọng lên đến 8,37.

Kevin de Bruyne tập luyện

 
Trường Sơn | 07:38 04/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục