10 cầu thủ bóng rổ kiếm triệu USD phá sản sau giải nghệ

23:38 Chủ nhật 17/05/2020

Allen Iverson và nhiều đồng nghiệp kiếm hàng triệu USD trong sự nghiệp, nhưng đều nhanh chóng phá sản vì tiêu xài hoang phí hoặc sai lầm khi đầu tư kinh doanh.

NBA-Pha-San-01

Rick Mahorn: Cựu cầu thủ 61 tuổi kiếm được hơn 6 triệu USD trong 18 năm sự nghiệp ở NBA. Sau khi giải nghệ, Mahorn có mức thu nhập lên đến 6 con số trong vai trò phát thanh viên và HLV bóng rổ. Tuy nhiên, tài sản mà Mahorn tích cóp được trong nhiều năm gần như cạn kiệt vào năm 2010, vì những vụ đầu tư sai lầm và chi tiêu bất hợp lý. Thậm chí, Yahoo Sports tiết lộ Mahorn còn nợ thư viện công cộng 55 USD vì trả sách quá hạn.

NBA-Pha-San-02

Delonte West: West là một trong những cầu thủ NBA có số phận bi thảm nhất sau khi giải nghệ. Cựu cầu thủ 36 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm khi còn thi đấu và đang phải sống cuộc đời đơn độc sau giải nghệ. Tạp chí TMZ từng đăng hình ảnh West lang thang ngoài đường trong tình trạng không ổn định tinh thần vào năm 2016. Số tiền 16,2 triệu USD mà West kiếm được khi còn thi đấu giờ đây còn khoảng 100.000 USD.

NBA-Pha-San-03

Jason Caffey: Kiếm 35 triệu USD trong sự nghiệp, nhưng Caffey phải nộp đơn xin phá sản vào năm 2007 vì nhiều lý do khác nhau. Hai năm sau khi phá sản, Caffey bị bắt giữ vì không thể chi trả tổng số tiền 200.000 USD trợ cấp cho con cái.

NBA-Pha-San-04

Eric Williams: 40 triệu USD là số tiền mà Williams kiếm được trong 12 năm thi đấu ở NBA. Williams đã tiêu sạch sẽ sau khi giải nghệ. Năm 2014, Williams tiết lộ với TMZ rằng đang rơi vào tình trạng vô gia cư và không thể chi trả tiền hỗ trợ nuôi con cái của mình.

NBA-Pha-San-05

Darius Miles: Tạp chí Daily Mail cho biết Miles kiếm 62 triệu USD trong 9 năm thi đấu ở NBA. Tuy nhiên, Miles phải tuyên bố phá sản vào năm 2016 vì các vụ đầu tư tồi tệ và những rắc rối pháp lý mắc phải. Ngoài ra, Miles có khoản nợ 1,5 triệu USD vào lúc đó.

NBA-Pha-San-06

Kenny Anderson: Cựu cầu thủ Brooklyn Nets kiếm 63 triệu USD trong 15 năm thi đấu ở NBA. Anderson thâm hụt nhanh sản nghiệp sau 2 cuộc ly hôn. Ngoài ra, chi phí nuôi 7 người con và những khoản nợ lớn khiến Anderson phải nộp đơn xin phá sản vào năm 2005.

NBA-Pha-San-07

Derrick Coleman: Cựu cầu thủ 52 tuổi có sự nghiệp vững chắc khi còn thi đấu ở NBA với tổng số tiền kiếm được là 87 triệu USD. Tuy nhiên, quyết định đầu tư bất động sản sai lầm ở Detroit khiến Coleman rơi vào cảnh khánh kiệt về kinh tế. Ông tuyên bố phá sản vào năm 2010.

NBA-Pha-San-08

Latrell Sprewell: Cựu cầu thủ Golden State Warriors là một trong những tay ghi điểm hàng đầu NBA vào thập niên 90. Tài năng giúp Sprewell kiếm được 100 triệu USD trong sự nghiệp. Sau giải nghệ, Sprewell nhanh chóng "nướng" sạch số tiền đã kiếm được trong những năm tháng thi đấu ở NBA vì chi tiêu không tính toán. Theo Celebrity Net Worth, Sprewell phải bán đấu giá du thuyền và biệt thự để trang trải các khoản nợ lớn. Hiện tại, Sprewell chỉ còn 50.000 USD trong tài khoản ngân hàng.

NBA-Pha-San-09

Antoine Walker: Cựu cầu thủ Miami Heat có sự nghiệp đầy thành công ở NBA. Anh từng 3 lần góp mặt tại All-Star, giành chức vô địch NBA với Heat vào năm 2006 và kiếm hơn 110 triệu USD trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Walker nhanh chóng phá sản sau khi giải nghệ vì lối sống xa hoa và chi tiêu không tính toán. Hiện tại, Walker có khoản nợ 4,3 triệu USD.

NBA-Pha-San-10

Allen Iverson: Huyền thoại bóng rổ 44 tuổi có sự nghiệp lẫy lừng và kiếm hơn 200 triệu USD trong những năm tháng còn thi đấu. Tuy nhiên, lối sống phóng khoáng và thói ăn chơi vô độ khiến Iverson phải tuyên bố phá sản vào năm 2012.

Kinh Vân - Zing.vn | 21:25 17/05/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục