Vì sao trọng tài "đẹp trai" cho U22 Việt Nam đá lại 11m trước U22 Thái Lan?

08:22 Thứ sáu 06/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnU22 Việt Nam phải cần tới 2 lần thực hiện cú sút phạt đền mới thành công.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 đã diễn ra khá căng thẳng. U22 Thái Lan là đội có khởi đầu tốt hơn với 2 bàn thắng sớm trong hiệp 1.

U22 Việt Nam nhanh chóng rút ngắn tỷ số với cú đánh đầu quyết đoán của Tiến Linh. Tới phút 69 trọng tài cho các cầu thủ U22 Việt Nam hưởng phạt đền khi Tiến Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Lúc này, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào.

 Vì sao trọng tài

 Các cầu thủ U22 Thái Lan vây lấy trọng tài.

Tấn Sinh đứng ra thực hiện cú sút 11m nhưng bị thủ môn U22 Thái Lan cản phá. Ngay lập tức, Đức Chinh đá bồi cũng không thành công. Trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam đang ôm đầu tiếc nuối thì trọng tài Ismaeel Habib Ali đã chạy lại đường biên hội ý với vị trợ lý.

Sau một hồi cân nhắc, trọng tài chính đã quyết định cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả 11m và lần này, Tiến Linh đã không mắc một sai lầm nào. Sở dĩ trọng tài cho U22 Việt Nam thực hiện lại là bởi thủ môn Korraphat Nareechan đã phạm luật.

Theo luật mới của FIFA, trong các tình huống bắt phạt đền, các thủ môn bắt buộc phải có một chân trên vạch vôi khi cầu thủ thực hiện sút phạt 11m chạm bóng. Ở cú sút của Tấn Sinh, Korraphat Nareechan đã nhảy lên phía trên trước khi Tấn Sinh kịp chạm chân vào bóng.

Tiểu Lam | 07:57 06/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục