Sắp bị đẩy ra đường, “người thừa” của AC Milan vẫn nói cứng

15:59 Thứ tư 26/06/2019

TinTheThao.com.vnNgôi sao người Uruguay vẫn hi vọng được tiếp tục chơi bóng trong màu áo AC Milan ở mùa giải tới bất chấp những tin đồn chuyển nhượng.

Diego Laxalt cập bến San Siro vào mùa hè năm 2018. Sau khi biết tin Ivan Strinic có vấn đề về tim mạch và phải nghỉ thi đấu dài hạn, Giám đốc thể thao Leonardo đã phải ngay lập tức liên hệ với Genoa để chiêu mộ hậu vệ người Uruguay nhằm dự phòng trường hợp Ricardo Rodriguez không thể thi đấu.

Ngay từ khi đặt chân đến AC Milan, Diego Laxalt có lẽ đã biết được nhiệm vụ của mình. Không nằm ngoài dự đoán, hậu vệ 26 tuổi chỉ có 6 lần được điền tên vào đội hình xuất phát tại Serie A và 14 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Từ lâu, anh đã bị điền tên vào danh sách thanh lý. Tân HLV Marco Giampaolo cũng cảm thấy không quá ấn tượng với chàng trai người Uruguay. Hiện tại, Rossoneri đang đưa Timothy Castagne và Theo Hernandez vào tầm ngắm.

Diego Laxalt nói vế AC Milan - Bóng Đá

 Diego Laxalt trong màu áo AC Milan.

Mặc dù vậy, Diego Laxalt vẫn cảm thấy rất tự tin vào tương lai của mình tại San Siro. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông sau chiến thắng của Uruguay trước Chile ở Copa America, anh đã nói:

“Sự xuất hiện của Giampaolo tại AC Milan? Bây giờ, tôi chỉ nghĩ về Copa America. Sau khi giải đấu kết thúc, tôi sẽ tập trung về AC Milan.

Tôi đã có 2 chức vô địch với đội tuyển quốc gia khi được trả về hàng phòng ngự 4 người. Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần, đã trưởng thành hơn và cũng sẵn sàng chơi ở vị trí này tại Rossoneri.

Trong trường hợp phải ra đi, Diego Laxalt cũng không phải lo lắng về bến đỗ mới. Torino và Sassuolo đã đánh tiếng muốn đưa anh rời khỏi San Siro.

Faro | 15:15 26/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục