Mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nói rằng "các đội bóng Anh sẽ không bán những cầu thủ của mình cho các đội bóng Anh khác. Tôi không biết lý do vì sao họ không chấp nhận điều này, và giờ họ sẽ phải sang tận Đức để chiêu mộ Jadon Sancho".
Nhưng thực tế đã có rất nhiều thương vụ tương tự đã xảy ra trong quá khứ với những đội bóng nằm trong nhóm Big Six. Dưới đây là 5 trường hợp (bao gồm cả Jadon Sancho) tiêu biểu...
1. Gabriel Heinze (Man Utd)
Sau khi mùa giải 2006/07 kết thúc, ngôi sao người Argentina đã đề đạt nguyện vọng chuyển sang khoác áo Liverpool. Tuy nhiên, khi đó Sir Alex Ferguson không chấp nhận lời đề nghị vì chẳng có lý do gì ông lại giúp đại kình địch gia tăng thêm sức mạnh.
Heinze sau đó đã khiếu nại lên Ban tổ chức Premier League và trình ra nhiều bằng chứng khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải quyết nguyện vọng của mình. Và như đã, biết, chúng ta phải chứng kiến gã "du mục" Nam Mỹ chuyển đến Real Madrid.
2. Wayne Rooney (Man Utd)
Gã Shrek từng muốn ra đi vào năm 2013. Tuy nhiên, rõ ràng là Man Utd không chấp nhận bán anh cho Chelsea của Jose Mourinho. Cuối cùng tiền đạo sinh năm 1985 đã ở lại Man Utd và, như đã biết, Quỷ đỏ phải trả cho Rooney một mức lương được cho là cao nhất nước Anh.
Trên thực tế, Rooney đã được chuyển đến một đội bóng Anh khác vào năm 2017 nhưng đó là thời điểm mà chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man Utd đã "hết thời" và ngay cả khi đá cho Everton thì anh cũng không còn chứng tỏ được khả năng ở tuổi ngoài 30.
3. Ibrahim Diaz (Man City)
Mới đây thôi, nhà ĐKVĐ Premier League đã bán cầu thủ người Tây Ban Nha cho Real Madrid, nhưng trong giao kèo giữa hai bên có một điều khoản "No Man Utd" và nó chứng tỏ rằng hai đội bóng tại thành Manchester không hề ưa nhau, ngay cả việc kinh doanh trên TTCN.
Nếu sau này Los Blancos bán Diaz cho Man Utd, hoa hồng chuyển nhượng sẽ tăng từ 15% lên 40%, tỷ lệ khủng khiếp cho một hợp đồng. Tất nhiên, khi giao kèo không dành cho Quỷ đỏ, Man City chỉ nhận được 15% số tiền mà Real Madrid thu về nếu chia tay cầu thủ 21 tuổi.