Sancho "khai hỏa", Hazard lập siêu phẩm, Dortmund đại thắng ở DFB-Pokal

09:45 Thứ ba 15/09/2020

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, Borussia Dortmund đã dễ dàng có được chiến thắng.

 

Tài năng của Jadon Sancho

Sancho

 Rạng sáng nay (15/9), Borussia Dortmund chạm trán Duisburg ở MSV-Arena trong khuôn khổ vòng 1 DFB-Pokal.

Sancho

 Jadon Sancho được HLV Lucien Favre điền tên vào đội hình xuất phát. Đây là lần thứ 100 tiền đạo người Anh xuất hiện trong đội hình của Dortmund. 

Sancho

 Chàng trai 20 tuổi đã có 1 màn trình diễn thăng hoa. Phút thứ 14, Sancho mở tỷ số từ chấm phạt đền. Trước đó, 1 cầu thủ của Duisburg đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sancho

 Niềm vui của Jadon Sancho. Bàn thắng này đã giúp cho trận đấu trở nên sôi động hơn.

Sancho

 Phút thứ 30, Jude Bellingham thoát xuống, tung ra cú dứt điểm, không cho thủ môn Leo Weinkauf cơ hội cản phá. Borussia Dortmund dẫn trước với tỷ số 2-0.

Sancho

 Gần 15 phút sau, đội khách tiếp tục hưởng lợi thế. Dominic Vokmer phạm lỗi với Erling Haaland ngay sát vạch 16m50 và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sancho

 Từ chấm sút phạt, Thorgan Hazard đã lập 1 siêu phẩm, khiến thủ môn Leo Weinkauf bất lực.

Sancho

 Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Borussia Dortmund.

Sancho

 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội bóng áo vàng tiếp tục có thêm bàn thắng. Cú sút phạt của Giovanni Reyna đưa bóng đập vào người Axel Witsel và đi thẳng vào lưới Duisburg.

Sancho

 Phút 58. Marco Reus đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Từ quả treo bóng của Jadon Sancho, tiền đạo 31 tuổi đã phá bẫy việt vị và dứt điểm tung lưới Duisburg.

Sancho

 Trong quãng thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi tại MSV-Arena. Chung cuộc, Borussia Dortmund giành chiến thắng 5-0 trước Duisburg và thẳng tiến vào vòng 2 DFB-Pokal.

Faro | 09:15 15/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục