Điểm tin thể thao ngày 29/07: "Kẻ đóng thế" cho Usain Bolt vô địch 100m

13:10 Thứ ba 29/07/2014

Kemar Bailey-Cole, VĐV được xem là kẻ đóng thế cho Usain Bolt đã giành HCV nội dung 100m nam tại Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung.

Kemar Bailey-Cole giành HCV cự ly 100m. Dù không có 2 VĐV chạy 100m xuất sắc nhất của mình là Usain Bolt và Yohan Blake nhưng Jamaica vẫn chứng tỏ sức mạnh ở cự ly chạy 100m khi 2 VĐV Bailey - Cole và Nickel Ashmeade đều đã xuất sắc mang về HCV và HCĐ cho đoàn thể thao nước này.

Kemar Bailey-Cole giành HCV cự ly 100m

Cụ thể Bailey-Cole đã về nhất với thành tích 10s, còn Nickel Ashmeade về thứ 3 với thành tích 10.12s. Về nhì là VĐV người Anh Adam Gemili với thành tích 10.10s. Đây được xem là thành tích rất đáng tự hào với cá nhân Adam Gemili bởi đây mới là lần đầu tiên anh có thành tích tại một giải đấu chính thức và tầm cỡ thế giới. Cách đây 3 năm Gemili vẫn còn là một cầu thủ đá bóng để kiếm sống nhưng giờ đã trở thành VĐV chạy nước rút hàng đầu xứ sương mù.

Usain Bolt sẵn sàng tái xuất. Chấn thương đã khiến Usain Bolt liên tiếp vắng mặt trong khoảng thời gian qua, và trong ngày hôm qua, VĐV người Jamaica đã có mặt Usain Bolt sẵn sàng tái xuất. Bolt sẽ chỉ thi đấu ở nội dung 4x100m, anh cho biết: “Được có mặt ở đây thực sự rất quan trọng với tôi. Do một số lý do tôi sẽ không thể tham dự các nội dung cá nhân. Đây là lần chạy đầu tiên trong mùa giải vì thế tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Hiện tại tình trạng chấn thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn và tôi hy vọng sắp tới sẽ có được phong độ tốt nhất.”

Tia chớp tái xuất

Dự kiến vào ngày 1/8, Usain Bolt sẽ ra sân thi đấu cho Jamaica. Trên BXH tổng sắp Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung, Úc đang dẫn đầu với 28 HCV, vượt trên Anh với 25 HCV.

Lebron James mặc áo 23 tại Cleveland Cavaliers. Sau 4 năm gắn bó và dành được không ít danh hiệu cùng Miami Heat, LeBron James đã quyết định trở lại đầu quan cho đội bóng quê nhà Cleveland Cavaliers để viết nên những trang sử mới cho đội bóng. Và trong một chia sẻ mới đây trên trang Instagram của mình, ngôi sao từng 4 lần giành danh hiệu MVP cũng đã tiết lộ số áo mà anh sẽ mắt trong mùa giải tới sẽ không còn là số 6 khi chơi cho Heat, mà sẽ là số 23 mà anh từng khoác lên người trước đây.

Kiến Quốc chuyển nghiệp HLV. Sau nhiều năm chinh chiến và cũng đã rời bóng bàn đội tuyển từ sau năm 2012, cựu tuyển thủ này chuyển sang nghiệp cầm quân. Anh có mặt ở vị trí HLV trong thành phần đội bóng bàn Khánh Hòa dự giải vô địch trẻ, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2014 tổ chức tại Đà Nẵng. Và có thể xem giải đang tranh tài ở Đà Nẵng là lần đầu chính thức của anh trong vai trò huấn luyện.

PL | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục