Mourinho ra đi, MU sẽ vô địch Champions League với Zidane?

09:48 Thứ tư 19/12/2018

TinTheThao.com.vnCổ động viên MU đều đang kỳ vọng vào sự xuất hiện của Zidane tại Old Trafford.

Chiều 19/12, làng túc cầu một phen chấn động khi Manchester United chính thức ra thông báo chia tay Jose Mourinho. Sau thành tích bết bát cùng hàng loạt rối ren, khủng hoảng, kỷ nguyên của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tại Old Trafford cũng sụp đổ. Có người vẫn sẽ bàng hoàng nhưng hầu hết, tất cả đều hả hê, hài lòng về quyết định trên từ Ban lãnh đạo MU.

Mourinho ra đi, MU sẽ vô địch Champions League với Zidane? - Bóng Đá

Mourinho đã rời MU.

Từ văn phòng đội nhà, chưa có thông tin cuối cùng về người sẽ thay thế tạm thời chiếc ghế nóng. Trong khi đó, bên ngoài, truyền thông thế giới bắt đầu lên danh sách những ứng cử viên sẽ cập bến "Nhà hát của những giấc mơ". Cái tên được đồn đoán nhiều nhất không ai khác chính là Zidane. Và có lẽ đây cũng là người mà cổ động viên "Quỷ đỏ" kỳ vọng nhất lúc này.

Báo chí từng cho rằng việc sa thải Mou sẽ gây khó khăn cho Man United trong việc kiếm HLV khác thay thế. Bởi không dễ tìm được chiến lược gia nào với hồ sơ, kinh nghiệm, thành tích rực rỡ như "Người đặc biệt". Về Zizou, đúng là cựu thuyền trưởng Real ắt hẳn kém hơn về nhiều mặt. Nhưng so với việc thích khoe về những hào quang trong quá khứ và nói quá nhiều, nhà cầm quân người Pháp lại hành động nhiều hơn.

Quan trọng nhất, với Zidane, MU có quyền mơ về không chỉ Premier League mà còn là bước lên ngôi vương Champions League. Đây là danh hiệu mà người Manchester đã chờ đợi ròng rã suốt hơn 10 năm sau đêm Moscow lung linh 2008.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, "Quỷ đỏ" chưa từng mất suất tham dự đấu trường châu Âu. Nhưng chưa bao giờ ở đó, đội chủ sân Old Trafford là một cái tên đáng gờm. Sự thật chứng minh, đội bóng nước Anh luôn thất thế và phải chia tay sớm giải đấu. Cũng đúng thôi, ngay cả tại Ngoại hạng Anh, CLB cũng phải chật vật dù đối đầu với bất cứ ai.

Mourinho ra đi, MU sẽ vô địch Champions League với Zidane? - Bóng Đá

 Và người Manchester mơ về danh hiệu C1 với Zidane.

Nhưng nếu có Zidane, mọi thứ sẽ trở nên khả quan với Man United. Chiến lược gia đất nước lục lăng công bằng mà nói không có một lối đá đặc sắc nhưng tài năng nằm ở việc ông biết cách quản lý cái tôi ngôi sao và tạo động lực cho cầu thủ. Mà đúng hơn, dưới bàn tay chỉ đạo của danh thủ 46 tuổi, MU sẽ chơi ăn ý, kết hợp đúng với một đội bóng.

Không những vậy, Zizou cũng mang đến cho "Quỷ đỏ" cái họ đang thiếu, tầm nhìn và bản lĩnh ông lớn. Thứ nhất, cựu HLV Real sẽ đem về những cái tên tối ưu, phù hợp với CLB. Thứ 2, như cách từng làm với Kền Kền trắng, ông không ngại tạo cơ hội cho lứa trẻ phát triển.

Chưa hể, trong hoàn cảnh phải chọn 1, ông sẵn sàng đánh đổi quốc nội để xưng bá Champions League. Rõ ràng, cách làm này từng nhận sự trích khi "Los Blancos" tệ hại ở La Liga nhưng cuối cùng vinh quang lớn nhất lại dành cho người Madrid. Mạo hiểm, chấp nhận khác biệt và thành công.

Thêm một điều nữa, lúc Zidane lên cầm quân, Bernabeu cũng đang hỗn loạn và sa sút. Thế nhưng, chỉ cần chưa đến 1 năm, ông đã cùng đội nhà xưng bá châu Âu. Zizou không phải gã khờ, danh thủ người Pháp đều xây dựng mọi thứ từ từ và giành danh hiệu theo một con đường, sắp xếp khoa học.

Và 3 chức vô địch C1 liên tiếp vẫn là thành quả từ nỗ lực của ông bên cạnh yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Với MU, có thể Zidane không tái thiết kỷ lục cú ăn 3 Champions League. Nhưng người Manchester United có quyền mơ về việc trở lại xưng vương trời Âu.

Bạch Băng | 09:44 19/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục