Jeremy Lin đưa Knicks vượt qua đương kim vô địch NBA Dallas Mavericks với tỉ số 104-97

11:25 Thứ hai 20/02/2012

Tất cả những sự nghi ngờ về khả năng thực sự của Jeremy Lin và New York Knicks đã bị cầu thủ người gốc Hoa và các đồng đội xua tan khi họ có một trận đấu xuất sắc để vượt qua đội bóng đương kim vô địch của NBA, Dallas Mavericks với tỉ số 104-97.

Lin vẫn là Lin, và hiện tượng mang tên "Lin phi thường" vẫn chưa kết thúc với việc chàng hậu vệ trẻ xuất thân từ Harvard này có được cú "double-double" đầy ấn tượng với 28 điểm và 14 đường kiến tạo để mang về chiến thắng cực kỳ quan trọng cho đội bóng của Big Apple (biệt danh của thành phố New York). Chiến thắng của Knicks đã cắt đứt mạch 6 trận thắng liên tiếp của Dallas.

Lin một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, sau khi cho thấy trận thua tệ hại trước Hornet với 9 pha để mất bóng không thể ảnh hưởng gì đến tinh thần thi đấu của anh. Anh đã khuất phục hàng phòng ngự của Dallas, những người đã từng biến ngôi sao LeBron James của Miami Heat thành một cầu thủ tầm thường trong trận chung kết NBA năm ngoái.

"Lin vẫn là Lin". Ảnh: Internet.

Hiệp đấu đầu tiên đội chủ nhà New York Knicks đã chơi xuất sắc để vượt lên đội đương kim vô địch với tỉ số 32-20. Nhưng trong hai hiệp đấu sau, tình thế trở nên khác đi rất nhiều khi Knicks không còn duy trì được lợi thế dẫn điểm. Hiệp 2 và 3 lần lượt kết thúc với các tỉ số 25-16 và 30-24 nghiêng về Dallas Mavericks. Tỉ số trận đấu trước khi bước vào hiệp 4 là 75-72, một tỉ số sát nút.

Hiệp đấu thứ tư diễn ra hết sức quyết liệt. Cầu thủ dự bị Steve Novak có 4 cú ném 3 điểm liên tiếp chỉ trong 4 phút rưỡi, và Lin thực hiện thành công thêm 1 cú ném 3 điểm để giúp Knicks dẫn trước 90-81 khi còn 6 phút 51 giây trước khi hết giờ. Mavericks rút ngắn khoảng cách còn 2 điểm khi trận đấu còn 3 phút 26 giây nữa, nhưng Lin ngay lập tức đưa ra câu trả lời bằng 1 cú ném 3 điểm. Và kể từ thời điểm đó Mavericks không thể rút ngắn tỉ số xuống còn dưới 3 điểm nữa. Chung cuộc, Knicks giành chiến thắng với tỉ số 104-97.

Steve Novak, tay ném dự bị của Knicks cũng đóng góp một phần không nhỏ vào chiến thắng quan trọng này với toàn bộ 14 điểm ghi được trong hiệp 4, trong đó có 4 cú ném ăn 3 điểm. J.R. Smith đóng góp 15 điểm.

Bên phía Mavericks, sự nỗ lực của Dirk Nowitzki khi anh ghi đến 34 điểm, số điểm cao nhất mà cầu thủ này ghi được trong mùa giải năm nay, cũng không thể giúp Mavericks có được kết quả khả quan.

Knicks đã giành chiến thắng thứ 8 trong 9 trận gần đây nhất, và Lin vẫn không ngừng tỏa sáng. Jason Kidd, cầu thủ của Mavericks đã so sánh Lin với Steve Nash, cầu thủ đã từng 2 lần đoạt MVP của NBA đang thi đấu cho Phoenix Suns. Màn trình diễn tệ hại trong trận thua 85-89 trước New Orleans Hornets không làm Lin bận tâm quá lâu, và anh đã thực sự trở lại!

Kết quả một số trận đấu khác diễn hôm Chủ Nhật 19/02 (giờ Mỹ):

Miami Heat 90 – 78 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 93 – 92 Sacramento Kings

Detroit Pistons 96 – 91 Boston Celtics

Indiana Pacers 108 – 73 Charlotte Bobcats

Houston Rockets 101 – 85 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 92 – 91 Philadelphia 76ers

New Jersey Nets 85 – 82 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 124 – 118 Denver Nuggets 

Phoenix Suns 102 – 90  L. A. Lakers

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục