Hàng thủ thảm họa, Barca thất bại muối mặt tại chung kết Cúp nhà Vua

04:09 Chủ nhật 26/05/2019 | 2

TinTheThao.com.vnTrận đấu cuối cùng của Barcelona ở mùa giải năm nay đã không kết thúc như người hâm mộ kỳ vọng.

HLV Valverde không có sự phục vụ của Luis Suarez, Ousmane Dembele và Ter Stegen vì chấn thương. Chỉ Philippe Coutinho kịp thời bình phục để góp mặt trong đội hình xuất phát. Thiếu vắng quá nhiều trụ cột khiến Barca gặp vấn đề ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 5, Lenglet kịp thời xoài người cắt đường mở bóng phản công của Valencia, tuy nhiên chính hậu vệ này lại mắc sai lầm khi pha chuyền về của anh sau đó đưa bóng vào chân Rodrigo. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã vượt qua thủ thành Cillssen trong pha đối mặt, đáng tiếc cú dứt điểm của anh bị Gerard Pique kịp thời lùi về ngăn cản ngay trên vạch vôi.

sau trận - Bóng Đá

 Valencia nhập cuộc rất tốt.

Việc thiếu vắng Suarez khiến những pha lên bóng của Barca trở nên bế tắc khi mà Messi bị phong tỏa khá chặt. Đội bóng xứ Catalunya cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý. Trong khi đó Valencia bình tĩnh lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Đến phút 21, Bầy dơi đã có bàn mở tỷ số. Gaya phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh trái và chuyền ngang thuận lợi cho Gameiro không bị ai theo kèm. Chỉ một nhịp xử lý loại bỏ Jordi Alba, tiền đạo người Pháp sau đó tung cú dứt điểm uy lực làm tung lưới của thủ thành Cillessen.

Đến phút 33, Valencia đã có bàn nới rộng cách biệt. Carlos Soler dùng tốc độ vượt qua Jordi Alba bên hành lang cánh phải sau đó tung quả tạt cực kỳ chuẩn xác để Rodrigo dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp một kết thúc với lợi thế khá bất ngờ dành cho Bầy dơi.

Bước sang hiệp hai, Barca đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 56, Messi vượt qua 2 hậu vệ của Valencia trong vòng cấm và dứt điểm bằng má ngoài chân trái đưa bóng về góc xa, đáng tiếc cột dọc lại từ chối bàn thắng của tiền đạo người Argentina. Phút 73, một lần nữa Barca đưa bóng dội cột dọc từ pha bật cao đánh đầu của Lenglet, nhưng lần này Messi đã có mặt đúng chổ để đá bồi đưa bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

sau trận - Bóng Đá

 Messi đã rất cố gắng, nhưng mình anh là không đủ.

Những phút còn lại Blaugrana dâng toàn bộ đội hình để kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Tuy nhiên Valencia phòng ngự rất kiên cường, đồng thời có cơ hội phản công khai thác khoảng trống mà đối thủ bỏ lại. Tuy nhiên Guedes trong một pha một đối một với thủ thành Cillessen và sau đó là đối diện với khung thành trống đều đưa bóng đi ra ngoài. Thế nhưng thắng chung cuộc 2-1 là quá đủ để Bầy dơi trở thành nhà tân vô địch của Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Chung cuộc: Barca 2-1 Valencia

Đội hình ra sân

sau trận - Bóng Đá

 

Endo | 04:09 26/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục