Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/03: C45 vào cuộc vụ Tấn Trường, Thầy Park hoan nghênh cầu thủ Việt kiều

19:29 Thứ năm 14/03/2019

TinTheThao.com.vnC45 vào cuộc điều tra sai lầm của Tấn Trường; Thầy Park hoan nghênh cầu thủ Việt kiều; Bình Định tiếp tục tham dự giải hạng nhất 2019;... là nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/03.

Bình Định tiếp tục tham dự giải hạng nhất 2019

Mới đây phía VFF do Phó chủ tịch Cao Văn Chóng đại diện đã làm việc cùng lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định để nắm bắt tình hình và tìm phương án tháo gỡ khó khăn. Sau khi biết vấn đề ở đội Bình Định là nguồn lực nhân sự, ông Chóng đã làm cầu nối với lãnh đạo Công ty CP bóng đá Becamex Bình Dương và đạt được những thỏa thuận cần thiết. 

Phía Bình Dương chấp thuận hỗ trợ quân cho Bình Định dự giải hạng Nhất bằng lứa cầu thủ vừa tham dự VCK giải U19 quốc gia ở Gia Lai. Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định vui vẻ khi đón nhận thông tin này và tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện để đội Bình Định vượt qua khó khăn, tập trung trở lại để tham dự giải hạng Nhất 2019.

C45 vào cuộc điều tra sai lầm của Tấn Trường?

Tấn Trường sai lầm tai hại, có thể mời C45 vào cuộc điều tra - Bóng Đá

Tấn Trường đang gặp vấn đề lớn sau trận thua trên sân nhà của Bình Dương tại AFC Cup. 

Sau những tình huống dẫn đến bàn thua ngớ ngẩn của Bùi Tấn Trường tại AFC Cup, cục Cảnh sát điều tra tội phạm - trật tự - xã hội (C45) sẵn sàng vào cuộc điều tra làm rõ. Đặc biệt, thủ môn Bùi Tấn Trường mắc sai lầm nghiêm trọng ở trong hai bàn thua 0-1 và bàn nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ Ceres Nefros.

Bên cạnh đó, một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng cho biết: "VFF và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm - trật tự - xã hội (C45) luôn có sự hợp tác chặt chẽ từ rất nhiều năm nay và nhiều vụ tiêu cực trong bóng đá đã được phanh phui nhờ bên công an vào cuộc rất quyết liệt. Trước đây, cũng có CLB của Việt Nam khi đấu AFC Cup đã bị phát hiện có cầu thủ tiêu cực và những cầu thủ nhúng chàm đã bị xử lý cả về mặt luật pháp cũng như về mặt nghề nghiệp. Với những gì vừa xảy ra trên sân Bình Dương, VFF vẫn có thể mời C45 vào cuộc, làm rõ”.

Thầy Park hoan nghênh cầu thủ Việt kiều

Trong thời gian gần đây, nhiều cầu thủ Việt kiều đã thể hiện mong muốn được khoác áo ĐTQG và các ĐT trẻ của Việt Nam. Những cầu thủ như Alex Đặng, Martin Lo, Fillip Nguyễn,... thông qua truyền thông bày tỏ mong muốn được biết tới và thi đấu ở quê nhà, nhất là sau sự thành công của Đặng Văn Lâm. Chia sẻ về dự định sử dụng cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi rất hoan nghênh các nguồn lực cầu thủ có thể giúp cho sức mạnh của ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam tăng lên. Thời gian gần đây càng có nhiều cầu thủ Việt kiều được biết tới. Tuy nhiên, vấn đề này không hề đơn giản một chút nào đối với cá nhân tôi.

Chúng ta phải tôn trọng và thực hiện đúng quy trình của VFF. Việc cấp lại quốc tịch cho cầu thủ Việt kiều cũng phụ thuộc vào các cơ quan nhà nước. Yếu tố đầu tiên rõ ràng là chuyên môn, năng lực và sự thích ứng của các cầu thủ này trên sân bóng.”

HLV Minh Chiến sẽ “treo giò” Tấn Trường

Nhận xét về chuyên môn ở tình huống sai sót của Tấn Trường, cựu HLV thủ môn ĐTQG cho biết: “Điều rất bình thường với bất cứ cầu thủ nào, kể cả thủ môn, là khi trọng tài chưa thổi còi thì bóng vẫn còn trong cuộc. Do đó trường hợp nào thì thủ môn cũng phải đề phòng, là vị trí cuối cùng thì thủ môn càng không để sai lầm như thế vì tiền đạo họ rất nhanh nhẹn. Tấn Trường không vội vàng đưa bóng vào cuộc dù trọng tài chưa cắt còi, như thế là chủ quan. Trường là một thủ môn nhiều kinh nghiệm và đang trên đà lấy lại phong độ đỉnh cao. Ở V-League hiện tại cậu ta đang là một trong những thủ môn tốt nhất. Nhưng trận thua CLB của Philippines vừa rồi đã khiến cậu ấy mất nhiều điểm. Bây giờ để lọt vào vòng kế tiếp của AFC Cup thì khó lắm. Đội chúng tôi thi đấu liên tục từ đầu mùa giải và nhiều cầu thủ đã gặp chấn thương nhiều thời gian qua. Thời gian tới tôi sẽ phải củng cố đội bóng lại”.

Phương Nam | 17:30 14/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục