Cựu HLV Chelsea chỉ ra sự khác biệt giữa Premier League và Serie A

15:04 Chủ nhật 21/04/2019

TinTheThao.com.vnGiữa 2 nền bóng đá Anh và Italia luôn có nhiều điểm khác biệt. Mới đây, HLV Claudio Ranieri đã chỉ ra điều đó.

Đối với mỗi cầu thủ, để có thể chơi tốt ở cả Serie A lẫn Premier League là điều không hề dễ dàng. Rất nhiều gương mặt đang là ngôi sao tại Italia nhưng đến khi chuyển sang xứ sở sương mù lại lặn mất tăm, như Fabio Borini, Alberto Aquilani, Matteo Darmian.

Ở chiều ngược lại, cũng không ít cái tên đã từng thất bại tại Serie A dù trước đó thi đấu rất tốt tại Anh, có thể kể đến như Nemanja Vidic, Ashley Cole. Vậy nên, để làm được như Mohamed Salah, Patrick Evra…họ phải cố gắng rất nhiều.

 - Bóng Đá

 Claudio Ranieri từng vô địch Premier League với Leicester City.

Mới đây, sau trận đấu giữa Inter Milan và AS Roma, Claudio Ranieri đã chỉ ra điểm khác biệt giữa 2 nền bóng đá mà ông từng làm HLV. Tại xứ sở sương mù, “gã thợ hàn” từng dẫn dắt Chelsea, Leicester City và Fulham. Còn ở Italia, ông đang là thuyền trưởng của AS Roma và trước đó là Juventus, Inter Milan. Ranieri đã nói:

“Tôi nghĩ rằng áp lực tâm lý đã gây ra sự ức chế cho các cầu thủ và HLV. Ở Anh, có rất ít chiến thuật nhưng khi bước vào sân, họ phải chạy nhanh và mạnh hơn. Điều quan trọng, họ đã tập luyện liên tục và luôn chơi với 100% khả năng.

Khi tôi vô địch Premier League, phần lớn các cầu thủ của tôi đã không sống ở Leicester và vì vậy, mỗi ngày họ phải di chuyển 1 quãng đường dài, từ London, Manchester. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với 1 tình huống tương tự ở Italia. Họ ít bị căng thẳng tâm lý hơn rất nhiều. Bạn có thể chơi game và làm mọi thứ mà không có gì quá mệt mỏi.”

Faro | 14:20 21/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục