"Chơi ác" như hàng thủ Arsenal, bắt Leno đối mặt 253 lần bắn phá

06:49 Thứ sáu 06/12/2019

TinTheThao.com.vnCó lẽ nhận định tiêu cực của cựu hậu vệ Gary Neville về hàng phòng ngự của Arsenal không sai ở mùa giải năm nay...

Chuyên gia trên Sky Sports từng chia sẻ một cách thẳng thắn sau khi huấn luyện viên Unai Emery sa thải vào giữa tuần trước. Cựu ngôi sao Manchester United nói với nhà đài mình đang làm việc: "Thật là bừa bộn, hãy nói rõ về vấn đề này... Những hậu vệ như Mustafi, Sokratis và Luiz không thể huấn luyện được. 

Tôi không biết ai là người chịu trách nhiệm tuyển dụng trong vài năm qua, nhưng nếu tôi nằm trong hội đồng quản trị ở Arsenal, tôi sẽ giúp họ thăng tiến ngay. Không có cách nào để Emery nói với Luiz tiến lên hai, ba bước để bắt việt vị một cầu thủ. Thậm chí còn một số điều ghê tởm mà bạn nhìn thấy từ các hậu vệ khác."

Cho đến thời điểm sau thất bại gần nhất trước Brighton rạng sáng nay, quả thật Arsenal đang quá tệ hại trong khâu tổ chức phòng ngự, bởi thống kê từ Whoscored cho thấy, họ đã "bắt" thủ môn Bernd Leno đối mặt với 253 cú dứt điểm chỉ sau 15 vòng đấu, mặc dù đa bao gồm những tình huống bóng đi ra ngoài khung thành.

Sơ đồ các cú dứt điểm ở trận Watford 2-2 Arsenal hôm 15/9.

Lật lại từng trận đấu, chúng ta sẽ tìm thấy kết quả: Newcastle (9 - 8), Burnley (15 - 18), Liverpool (25 - 9), Tottenham (26 - 13), Watford (31- 7), Villa (21 - 14), Man Utd (16-10), Bournemouth (12 -10), Sheffield (8 - 9), Palace (15 -10), Wolves (10 - 24), Leicester (19 - 8), Southampton (12 - 21), Norwich (15 - 16), BHA (12 - 20).

Trong số 15 trận này, đội bóng phía bắc London để đối thủ dứt điểm tổng cộng 253 lần như đã nói và có đến 89 lần trong số đó khiến thủ thành người Đức phải làm việc và anh thậm chí hoàn thành gần 70% công việc (cản được 66 lần bắn phá và chịu thua 23 bàn). Chỉ số cá nhân dẫn đầu Premier League mùa này!

Ljungberg: Thật vinh dự khi được dẫn dắt Arsenal

Trung Quân | 06:20 06/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục