CHÍNH THỨC: Juventus gia hạn hợp đồng với “kẻ nổi loạn”

06:53 Thứ tư 20/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNhững nỗ lực của trung vệ người Italia trong thời gian qua đã được ban lãnh đạo Juventus ghi nhận.

Mùa hè năm 2019, hàng phòng ngự của Juventus phải đối diện với những ngày đầy biến động. Martin Caceres, Andrea Barzagli không tiếp tục gắn bó với “Lão phu nhân”. Daniele Rugani chưa bao giờ đem đến sự tin tưởng tuyệt đối. Giorgio Chiellini đã trở nên chậm chạp do vấn đề tuổi tác. Để tăng cường chiều sâu cho vị trí trung vệ, Bianconeri đã phải chiêu mộ Merih Demiral, Matthijs de Ligt và Cristian Romero.

Ngoại trừ Romero được Juventus gửi đến Genoa theo dạng cho mượn, những 2 tân binh còn lại đều đang thi đấu tại Allianz Stadium. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ là sự lựa chọn cho tương lai lâu dài và cần thêm 1 cầu thủ dày dặn kinh nghiệm để dìu dắt. Cầu thủ ấy chính là Leonardo Bonucci.

Tính đến thời điểm hiện tại, trung vệ 32 tuổi đã ra sân trọn vẹn 16 trận đấu cùng Juventus và chưa được nghỉ ngơi dù chỉ 1 phút. Phong độ ấn tượng của Bonucci đã giúp khung thành của Wojciech Szczesny trở nên vững vàng hơn và mới chỉ để lọt lưới 9 lần tại Serie A, ít nhất giải đấu.

Juventus gia hạn hợp đồng với Bonucci - Bóng Đá

  Leonardo Bonucci kí hợp đồng mới với Juventus.

Bản hợp đồng hiện tại giữa trung vệ người Italia và Juventus vẫn còn kéo dài đến tháng 6/2023. Song, ban lãnh đạo Bianconeri vẫn muốn trao cho anh 1 bản giao kèo mới. Cách đây ít giờ, trang juventus.com đã công bố rằng Juventus đã đạt được thỏa thuận để tiếp tục gắn bó với Leonardo Bonucci đến tháng 6/2024.

Bonucci gia nhập Bianconeri kể từ mùa giải 2010 – 2011 và đã có 376 lần ra sân. Mùa hè năm 2017, sau khi tạo ra mâu thuẫn nội bộ, anh đã bị bán sang AC Milan. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, trung vệ người Italia đã quay trở lại Allianz Stadium. 

(*) Leonardo Bonucci gia hạn hợp đồng với Juventus:

Faro | 06:10 20/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục