BIẾN CĂNG: Vì tiền của Barca, Rabiot gây chiến với cả PSG

17:48 Chủ nhật 16/09/2018

TinTheThao.com.vnTruyền thông nước Pháp tiếp tục cập nhật tin tức liên quan đến thương vụ Adrien Rabiot, Barcelona và PSG.

Barcelona cùng PSG thật biết cách làm loạn làng túc cầu. Cả mùa hè đấu tranh chưa đủ, cả 2 CLB tiếp tục đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm chỉ vì một cái tên, Adrien Rabiot. Hơn hết, đại diện La Liga đang khiến nội bộ đương kim vô địch nước Pháp chao đảo, rối ren.

Thời gian qua, diện La Liga liên tục quấy nhiễu nội bộ đương kim vô địch nước Pháp. Hết khiến Chủ tịch Al Khelaifi gần như phát điên vì tương lai của tiền vệ số 25, thì vừa qua tuyển thủ 23 tuổi còn trở mặt, quyết ân đoạn nghĩa tuyệt với PSG. Rabiot tiếp tục gây hiềm khích với Giám đốc thể thao, Antero Henrique. Cầu thủ sinh năm 1995 muốn đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm để yêu cầu được ra đi.

Rabiot - Bóng Đá

 Không còn bất đồng, mâu thuẫn, Rabiot gây chiến với cả PSG.

Tình hình ở sân "Công viên các Hoàng tử" đã vô cùng căng thẳng, mới đây, HLV Tuchel còn không ngần ngại ''đổ thêm dầu vào lửa". Theo đó, cùng với Ban lãnh đạo đại diện Ligue 1, chiến lược gia người Đức cương quyết không để trụ cột đội nhà rời bỏ CLB.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, truyền thông nước Pháp còn tiết lộ mọi thứ ở sân "Công viên các Hoàng tử" đã không thể cứu vãn. Cụ thể, trang web Parisunited.net cho hay mối quan hệ giữa Rabiot và Giám đốc thể thao, Antero Henrique trở nên vô cùng tồi tệ. Không chỉ đơn thuần là hiềm khích mà tiền vệ người Pháp muốn gây chiến, chống lại cả PSG.

Theo đó, bất chấp hỗn loạn ngôi sao 23 tuổi đã gây ra, Giám đốc thể thao CLB vẫn nhúng nhường liên tiếp gửi đề nghị béo bở đến anh. Thế nhưng, mẹ cũng là người đại diện của cầu thủ số 25 đã thẳng thừng từ chối tất cả. Không những vậy, bà Verónica còn hùng hồn tuyên bố, nếu đội bóng muốn giữ anh, người họ cần nói chuyện là Chủ tịch Nasser al Kelhaïfi chứ không phải là ông Henrique.

Cũng theo trang web đất nước lục lăng, mẹ Rabiot trước đó đã đàm phán xong hợp đồng với phía Barcelona. Đội bóng Tây Ban Nha sẽ trả anh mức lương 10 triệu euro mỗi mùa và tiền thưởng có thể lên đến 15 triệu euro. Chính những con số béo bở đó đã khiến tiền vệ 23 tuổi từ chối gắn bó tương lai với PSG. 

Trước đó, tờ RMC Sport tiết lộ tuyển thủ đất nước lục lăng tạm thời sẽ không chống đối thượng tầng PSG. Ngôi sao 23 tuổi không quá vội vã trong việc đưa ra lựa chọn cuối cùng. Từ đây cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, tiền vệ số 25 sẽ lắng nghe cũng như chấp nhận tất cả mọi lời đề nghị từ các CLB. Bên nào cho Rabiot được những điều tốt nhất, anh sẽ đồng ý chuyển đến đó. Nhưng có vẻ như cầu thủ người Pháp đã lựa chọn Camp Nou là bến đỗ cuối cùng.

Bạch Băng | 17:24 16/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục