5 điểm nhấn Pháp 2-1 Đức: Griezmann 'rời tiệc' sớm; Low đáng được ngợi khen

11:52 Thứ tư 17/10/2018

TinTheThao.com.vnPháp đã có màn lội ngược dòng để đánh bại tuyển Đức. Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

Griezmann 'rời tiệc' sớm

Sau trận hòa hú vía 2-2 trước Iceland, người Pháp dường như vẫn chưa rút ra được bài học trong cuộc chiến với Đức. Họ nhập cuộc hời hợt, tấn công rời rạc và phòng ngự không chắc chắn. Có cảm giác đội hình gồm 10/11 cầu thủ đã ra sân ở trận chung kết World Cup 2018 vẫn đang lâng lâng với chiến thắng, vẫn đang đắm chìm trong men say của những bữa tiệc ăn mừng.

5 điểm nhấn Pháp 2-1 Hà Lan: Griezmann 'rời tiệc' sớm; Low đáng được ngợi khen - Bóng Đá

 Cú đánh đầu thay đổi cục diện của Griezmann.

Chỉ duy nhất Griezmann là người tỉnh táo, có lẽ anh là cầu thủ 'rời tiệc' sớm nhất trong đội hình tuyển Pháp. Trong một ngày thăng hoa, Griezmann tự tay gánh lấy hàng công, làm thay luôn nhiệm vụ đánh đầu ghi bàn của Giroud. Đó thật sự là một siêu phẩm bằng đầu mà Griezmann tạo nên. Cuối trận, anh lạnh lùng đánh bại Neuer ấn định chiến thắng 2-1.

Hai quả phạt đền sai lầm

Nói về bàn thắng thứ hai của Griezmann, nó có công rất lớn của trọng tài chính. Trong tình huống Maituidi ngã trong vòng cấm, tác động của Hummels không rõ ràng và quả phạt đền là quá nặng tay.

5 điểm nhấn Pháp 2-1 Hà Lan: Griezmann 'rời tiệc' sớm; Low đáng được ngợi khen - Bóng Đá

 Hummels không thể làm Maituidi ngã với tác động như thế.

Dù vậy, người Đức cũng không thể trách trọng tài bởi trong hiệp một, quả penalty mà họ được hưởng cũng có vấn đề. Rõ ràng là bóng đã chạm tay Kimpembe sau đường căng ngang của Sane nhưng đó là tình huống hoàn toàn bị động của trung vệ người Pháp. Theo lẽ thường, sẽ không có 11m cho người Đức.

Low đáng được ngợi khen

Kết quả 2-1 thật sự là thất vọng dành cho tuyển Đức, tuy nhiên nhìn toàn diện, họ đã có một trận đấu khá tốt trước người Pháp. HLV Joachim Low mạnh dạn sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 lạ lẫm nhưng mang lại hiệu quả cao. Với 3 trung vệ, khả năng phòng ngự của Đức hơn hẳn trận gặp Hà Lan. Trong khi đó, trên hàng công tốc độ của Sane và Werner là điểm nhấn. Ở tuyến giữa, nhạc trưởng Kroos thi đấu tốt hơn hẳn khi không còn phải dạt cánh.

5 điểm nhấn Pháp 2-1 Hà Lan: Griezmann 'rời tiệc' sớm; Low đáng được ngợi khen - Bóng Đá

 

Lối chơi khoa học giúp Đức kiểm soát bóng nhiều hơn người Pháp đồng thời khiến đối thủ bế tắc khi tấn công. Tiếc rằng cú đánh đầu thiên tài của Griezmann đã phá hỏng tất cả. Dù vậy, Low cùng học trò hoàn toàn có thể phát huy cách chơi này trong những trận tiếp theo để tìm thấy thành công.

Chuyện gì xảy ra với Kante?

Kante dường như đang không giữ được phong độ kể từ khi World Cup kết thúc. Trận đấu rạng sáng nay là một minh chứng điển hình. Thiếu tốc độ, thiếu sức mạnh, thiếu năng lượng, Kante quá khác so với hình ảnh trước đây của anh. Một người như Kante lẽ ra cần phải bắt chết Toni Kroos nhưng thậm chí anh còn tỏ ra lép vế trong các pha tranh chấp với đối thủ. Kante là bài toàn cấp bách mà Didier Deschamps cần phải giải quyết.

"Ngàn cân treo sợi tóc"

Trải qua 3/4 trận đấu tại UEFA Nations League, Đức chỉ giành được 1 điểm và đang xếp cuối bảng. Họ hiện kém đội thứ 2 Hà Lan 2 điểm. Đức cần một chiến thắng với chính đối thủ để tránh rớt hạng. Dù vậy, trước đó, họ phải hồi hộp chờ đợi tuyển Pháp không để thua trước Cơn lốc màu da cam. Bằng không, trận đấu cuối chỉ là thủ tục với Đức.

Thành Đạt | 11:30 17/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục