4 điểm yếu từ mùa trước Man Utd vẫn chưa thể khắc phục

18:28 Chủ nhật 25/08/2019

TinTheThao.com.vnThất bại 1-2 trước Crystal Palace mới đây lại càng làm rõ những điểm yếu từ mùa trước của Man Utd.

Hàng công thiếu cân bằng

Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy sự kiên định của mình khi tung ra sân một đội hình y hệt trận hòa trước Wolves hồi đầu tuần. Nhưng qua đây, có thể thấy trong tay vị HLV người Na-uy này không có phương án nào khả dĩ hơn. Và người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để lo ngại khi đội bóng không có một cầu thủ tấn công nào vượt trội ở cánh phải.

 - Bóng Đá

 Man Utd gây thất vọng trước Palace.

Daniel James tiếp tục được tin dùng ở cánh phải, nhưng ngoài bàn thắng, anh hầu như không thể làm được gì nhiều trước Crystal Palace - đội bóng có hàng thủ không mấy vững chắc. Mason Greenwood tiềm năng, nhưng vẫn chỉ là 'ngọc thô' cần mài giũa nhiều.

United cần phải chiêu mộ một ngôi sao chạy cánh phải trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, nhưng họ đã không làm thế.

Thiếu người sút phạt

Man Utd thiếu hẳn một chân sút phạt, từ sút penalty, phạt góc cho đến đá phạt cừ khôi, điều này khiến họ mất đi một phương án tấn công hiệu quả khi bế tắc.

Trước Palace, Marcus Rashford và Paul Pogba đều lãng phí cơ hội tuyệt vời để ghi bàn từ những tình huống bóng chết.

Juan Mata và Ashley Young có lẽ là hai chân sút đáng tin cậy duy nhất tại câu lạc bộ, nhưng họ chỉ là phương án dự phòng mà thôi, trong khi Andreas Pereira dù được HLV Solskjaer tin tưởng cũng không xuất sắc ở khoản này.

Tiền vệ sáng tạo

 - Bóng Đá

  Lingard không làm tròn nhiệm vụ của mình.

Sáng tạo là điều cần thiết ở bất cứ đội bóng nào, nhưng Man Utd lại không có. Cũng khá dễ hiểu khi họ bế tắc hoàn toàn trước một Crystal Palace kiên cường.

Mata vẫn là tiền vệ hiếm hỏi của Quỷ đỏ có năng lực để mở khóa một hàng phòng ngự 'cứng đầu' như vậy, nhưng anh không nhanh, mạnh để được HLV Solskjaer tin dùng thường xuyên.

Ở trận đấu với Southampton sắp tới, sẽ không bất ngờ nếu Lingard phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Mata, hoặc Pogba được đá cao nhất nơi hàng tiền vệ.

Hậu vệ trái

Kể từ khi Aaron Wan-Bissaka đến Old Trafford, sự mất cân bằng giữa 2 cánh của Man Utd lại càng rõ ràng hơn. Luke Shaw không quá bùng nổ, nhưng ngoài Shaw, không có ai để HLV Solskjaer có thể trọng dụng. Hơn nữa, Man Utd thiếu đi một cầu thủ chạy cánh trái thực thụ, có thể lên công về thủ để hỗ trợ hậu vệ người Anh.

Và khi Shaw chấn thương, có thể thấy hậu vệ trái mới là một sự bổ sung khôn ngoan của đội chủ sân Old Trafford trong mùa Hè vừa qua.

(Theo M.E.N)

Khả năng kiến tạo tuyệt vời của Mata:

Minh Tuấn | 12:16 25/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục