4 điểm nhấn Chelsea 2-1 Newcastle: Luiz đóng thế F4, Hudson-Odoi sẽ ở lại Chelsea?

08:17 Chủ nhật 13/01/2019 | 1

TinTheThao.com.vnChích chòe đã gây không ít khó khăn cho The Blues trên sân Stamford Bridge xuyên suốt 90 phút bóng lăn.

1. David Luiz thay thế hình bóng của Cesc Fabregas

5 điểm nhấn - Bóng Đá

Luiz được trang Whoscored.com bình chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 2 trận đấu sau Pedro.

Người hâm mộ Chelsea có lí do để lo lắng khi đội nhà chia tay tiền vệ tài hoa Fabregas vừa qua. Cầu thủ người Tây Ban Nha được xem là phương án dự phòng lí tưởng cho Jorginho ở khu vực giữa sân. Phẩm chất sáng tạo tuyệt vời, những pha phất bóng dài chuyển hướng trứ danh là hình ảnh đặc trưng từ F4.

Trong màn đối đầu với Newcastle United rạng sáng nay, trung vệ Luiz đã phần nào khiến các cổ động viên nhà nguôi ngoai nỗi nhớ Fabregas. Cầu thủ 31 tuổi có ít nhất 2 đường chuyền dài vô cùng chuẩn xác, bao gồm pha kiến tạo giúp Pedro mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 9. Kĩ năng chơi chân cực tốt, những đường chuyền vượt tuyến vô cùng ấn tượng từ Luiz gợi nhớ đến cựu cầu thủ Arsenal ngày nào.

2. Luiz vẫn mất tập trung trong khâu phòng ngự

5 điểm nhấn - Bóng Đá

Luiz đã không áp sát đúng mức trong bàn thua của đội nhà.

Cầu thủ người Brazil có 45 phút thi đấu đầu tiên thuyết phục ở mặt trận tấn công, thế nhưng ở khâu phòng ngự anh vẫn phạm sai lầm. Thật không quá khi cho rằng, Luiz đã theo kèm không sát và gián tiếp giúp Ciaran Clark thoải mái bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Kepa Arrizabalaga ở phút thứ 40.

HLV Maurizio Sarri sẽ cần lưu tâm đến việc giúp Luiz cân bằng hơn ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Sự mất tập trung từ cựu cầu thủ PSG nhiều khả năng khiến hàng thủ đội nhà tiếp tục trả giá đắt nếu đương đầu với một đối thủ sừng sỏ khác.

3. Hàng công kém sắc bén của Newcastle

5 điểm nhấn - Bóng Đá

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Ciaran Clark.

Kể từ năm mới 2019 đến nay, đội chủ sân St James' Park vẫn chưa thể nếm trải cảm giác chiến thắng. Họ lần lượt nhận thất bại trước Man United (0-2), Chelsea (1-2) và hòa 1-1 trước Blackburn (vòng 3 FA Cup). Sự yếu kém ở mặt trận tấn công là nguyên nhân chính khiến Chích chòe phải vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng vào lúc này.

Đoàn quân HLV Rafael Benítez là đội ghi bàn thấp thứ 2 ở Premier League 2018/2019 vào thời điểm hiện tại (xếp trên Huddersfield Town, 13 bàn thắng) với vỏn vẹn 16 pha lập công. Chelsea bất ngờ chơi chậm lại ở nửa cuối thời gian hiệp 1, thế nhưng Chích chòe đã không thể tận dụng thành công giai đoạn đó và những khoảnh khắc hớ hênh của đối thủ ở hiệp 2 để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng.

Bàn thắng duy nhất của Newcastle trước Chelsea được thực hiện bởi một hậu vệ. Bộ đôi tiền đạo Salomon Rondon và Ayoze Perez tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa. Việc bổ sung gấp một chân sút chất lượng ở phiên chợ Đông trở thành điều bắt buộc nếu đội bóng của Benitez muốn hoàn thành mục tiêu trụ hạng năm nay.

4. Sarri đang làm tất cả để giữ chân Callum Hudson-Odoi

5 điểm nhấn - Bóng Đá

 

Tiền đạo người Anh là viên ngọc thô sáng giá của đội bóng thành London. Thế nhưng việc ra sân ít ỏi nhiều khả năng sẽ khiến Hudson-Odoi sớm ra đi tìm kiếm một bến đỗ tiềm năng hơn. Dưới triều đại HLV Sarri, sao mai 18 tuổi mới chỉ có 6 lần xỏ giày ra sân cho đội 1, 4 trong số đó là ở sân chơi hạng 2 Europa League.

Với tiềm năng lớn cùng độ tuổi trẻ, Hudson-Odoi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu, bao gồm Bayern Munich. Điều đó chắc hẳn đã gây ra nhiều phiền toái cho Sarri. Đứng trước tình thế đó, cựu chiến lược gia Napoli đã trao cơ hội ra sân cho cậu học trò của mình ở 3 trận đấu liên tiếp, bao gồm cuộc đối đầu với Newcastle rạng sáng nay.

Đó là dấu hiệu cho thấy thuyền trưởng 60 tuổi đang làm tất cả mọi thứ để giữ chân tài năng trẻ sáng giá của đội nhà. Thế nhưng liệu Hudson-Odoi có quyết định ở lại Chelsea hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Anh Nguyễn | 07:50 13/01/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục