10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập "kinh dị"!

10:20 Thứ năm 21/11/2019

Dưới đây là danh sách những đội bóng lớn từng bị Jose Mourinho đánh bại nhiều nhất trong sự nghiệm cầm quân của ông cho đến nay...

1. Atletico Madrid (8)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Mourinho từng cùng Chelsea và Real Madrid "hành" Atletico Madrid nhiều lần (8T, 1H, 2TH).

2. Barcelona (8)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Mourinho trưởng thành từ Barca và cũng là đối thủ khó chịu với Blaugrana với 8 trận thắng trong sự nghiệp.

3. Man Utd (9)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Man Utd luôn đau đầu với Mourinho khi chỉ thắng được ông 3 trận, trong khi thua tới 9.

4. Man City (9)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Chung số phận với Man Utd là Man City với 9 trận thua, 5 lần chia điểm và chỉ 6 thắng.

5. Newcastle (10)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Newcastle United đối đầu với Mourinho 18 lần, họ thua tới 10 và hòa 5. Tất nhiên, 3 trận thắng cho đến nay cũng là điều vẻ vang.

6. Arsenal (10)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Arsenal bao năm qua vẫn sống trong nỗi sợ hãi mang tên Mourinho. Họ thua 10 trận và chỉ thắng được 2 lần.

7. Everton (11)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Everton chưa bao giờ là đối thủ của Man Utd hay Chelsea. Đó là lý do họ thua Mourinho với tỉ số 2-11.

8. West Ham (11)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 West Ham cũng phải nhận những kết quả tương tự Everton, mặc dù họ hòa Mourinho ít hơn The Toffees (3 so với 5).

9. Liverpool (12)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

 Liverpool luôn là đội bóng lớn, nhưng đối với Mourinho thì cũng... thường thôi. 12 trận thua nói lên tất cả.

10. Tottenham (13)

10 nạn nhân trong sự nghiệp của Mourinho: Bộ sưu tập

Totenham là con mồi ưa thích nhất của Mourinho trong sự nghiệp cầm quân với 13 trận thắng. Ông chỉ hòa 4 và thua 5 trước đội bóng mới trong quá khứ. Bây giờ, người ta hy vọng cái duyên đó sẽ giúp Spurs bật lại ở mùa giải năm nay và thay đổi cán cân quyền lực với Arsenal và Chelsea tại thủ đô London.

Mohamed Salah: "Tôi yêu bóng đá và muốn chơi cho Liverpool"

Trung Quân | 07:30 21/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục