Zaniolo không phải Pogba, AS Roma cũng rất khác Man Utd

13:49 Thứ bảy 04/02/2023 | 1

Từ vị thế người hùng và là trụ cột của đội bóng thành Rome, Nicolo Zaniolo giờ đây đã mất hoàn toàn niềm tin nơi HLV Jose Mourinho.

Một năm trước, AS Roma vô địch UEFA Conference League bằng chiến thắng 1-0 trước Feyenoord. Người ghi bàn duy nhất giúp Giallorossi lên ngôi không ai khác là Nicolo Zaniolo. Tất cả đều nghĩ rằng, tiền vệ người Italia sẽ trên đường trở thành một biểu tượng mới nhờ tài năng và sự điển trai của mình. Bản thân HLV Jose Mourinho cũng đánh giá rất cao cầu thủ 23 tuổi.

Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên khác đi cũng chính vì tham vọng hão huyền của tiền vệ sinh năm 1999. Nicolo Zaniolo làm loạn và muốn ra đi, AS Roma không tha thiết giữ chân. Thậm chí, Giallorossi đã chấp nhận mức phí 30 triệu euro phía Bournemouth đưa ra và thương vụ gần như ngã ngũ. Dù vậy, bước ngoặt bắt đầu xuất hiện.

Zaniolo không phải Pogba, AS Roma cũng rất khác Man Utd - Bóng Đá

 Zaniolo lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan tại AS Roma. 

Nicolo Zaniolo từ chối sang Anh chơi bóng vì không muốn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng cùng Bournemouth. Ngược lại, anh quyết tâm gia nhập AC Milan. Nhưng trớ trêu thay, Rossoneri lại không tìm được tiếng nói chung với AS Roma. Và sau tất cả, Nicolo Zaniolo trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, lăng mạ từ CĐV đội chủ sân Olimpico.

Các trang báo lớn ở Italia tiết lộ, nhiều người hâm mộ quá khích còn chặng đường, dọa giết ngôi sao sinh ra tại Massa. Còn về khía cạnh chuyên môn, anh thực sự đã trở thành người thừa trong mắt HLV Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng đá xoáy cậu học trò không xem AS Roma như gia đình, cũng chẳng còn động lực cống hiến.

Kể từ đầu mùa, đây là trường hợp thứ hai của AS Roma làm phật lòng cựu thuyền trưởng Manchester United. Người đầu tiên là Rick Karsdorp, nay đã hoàn toàn “mất tích” tại AS Roma. Ở mỗi đội bóng mình dẫn dắt, HLV Jose Mourinho luôn đương đầu với sóng gió. Chủ yếu đó là những câu chuyện nổi loạn ở phòng thay đồ, mâu thuẫn với cầu thủ.

Còn nhớ, khi làm việc ở Manchester United, nhà cầm quân 60 tuổi rất nhiều lần công kích Paul Pogba. Ông không ngần ngại gọi cầu thủ sinh năm 1993 là “con virus” khiến nửa đỏ thành Manchester khốn đốn. Thế nhưng, HLV Jose Mourinho không ngờ rằng, ban lãnh đạo Quỷ đỏ lại dành sự ưu ái cho tuyển thủ Pháp.

Zaniolo không phải Pogba, AS Roma cũng rất khác Man Utd - Bóng Đá

 Mourinho từng trả giá vì đối đầu với Pogba. 

Và sau hàng loạt màn đấu khẩu, thái độ ra mặt trên sân tập, HLV Jose Mourinho đã bị sa thải. Giờ đây, ông lại đối đầu với rắc rối khác mang tên Nicolo Zaniolo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, AS Roma khác Manchester United. Ngay từ đầu, Giallorossi đã không mặn mà với việc níu kéo cầu thủ 23 tuổi, bất chấp việc anh là nhân tố rất quan trọng.

HLV Jose Mourinho cũng cho thấy sự trên cơ của mình khi chỉ trích Nicolo Zaniolo mà không sợ ban lãnh đạo “sờ gáy”. Thậm chí, cựu thuyền trưởng M.U có thể biến Nicolo Zaniolo thành Rick Karsdorp thứ hai. Dù sao đi nữa, AS Roma vẫn còn rất nhiều nhân tố đáng chú ý khác trên hàng công như Tammy Abraham hay Stephan El Shaarawy.

Còn với Nicolo Zaniolo, nhiều khả năng anh sẽ trải qua phần còn lại của mùa giải 2022/23 trong sự dằn vặt. Niềm tin giờ đã không còn và không có lý do gì để HLV Jose Mourinho trọng dụng một cầu thủ không muốn cống hiến, mang đến bao sóng gió cho đội bóng của mình. 

(Bạn đọc: Giang Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 12:51 04/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục