U22 Việt Nam và 10 kỷ lục kinh hoàng gieo rắc vòng bảng SEA Games 30

06:17 Thứ sáu 06/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnDưới đây là những con số ấn tượng mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra ở vòng bảng SEA Games 30.

1. U22 Việt Nam là đội tuyển giành được nhiều điểm nhất sau vòng bảng (13), hơn bại tướng U22 Indonesia chỉ 1 điểm. Ngoài ra, hại đại diện này cũng là những người giành chiến thắng nhiều nhất (4), mặc dù thành tích ấn tượng được cấu thành từ số lượng đội tuyển góp mặt ở bảng B (6).

2. U22 Việt Nam là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng (17) và xé lưới bất kỳ đối thủ nào họ đụng độ sau 5 trận. Nhiều nhất ở các trận gặp U22 Lào (6-0) và U22 Brunei (6-1), trong khi U22 Singapore chỉ để Binh đoàn Rồng vàng hạ gục một lần duy nhất với pha lập công của Hà Đức Chinh.

Kỷ lục của U22 Việt Nam sau vòng bảng SEA Games 30 - Bóng Đá

 Tiến Linh chốt lại vòng bảng với 17 bàn thắng cho U22 Việt Nam.

3. U22 Việt Nam sở hữu 2 trong tổng số 3 cầu thủ đã ghi 5 bàn là Tiến Linh và Đức Chinh (bên cạnh Suphanat Mueanta). Tuy vậy, người dẫn đầu danh sách đội bom ở SEA Games 30 lại là Osvaldo Haay của U22 Indonesia (7). Tất nhiên, cơ hội sẽ vẫn còn để họ cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới!

4. U22 Việt Nam là đội bóng sở hữu số lượng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (9), trong khi U22 Thái Lan ở vị trí kế tiếp với 7 người ghi bàn và chắc chắn dừng lại. Riêng U22 Campuchia - đối thủ ở vòng bán kết - cũng có đến 6 chân sút đã tìm được mành lưới đội bạn.

5. Tiền đạo Đức Chinh sở hữu tỷ lệ ghi bàn từ các cú đánh đầu cao nhất giải đấu với 80% (4/5 bàn). Pha lập công đáng nhớ nhất của anh cho đến nay là cú dứt điểm điệu nghệ vào lưới U22 Singapore, sau pha kiến tạo bằng đầu khác của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Kỷ lục của U22 Việt Nam sau vòng bảng SEA Games 30 - Bóng Đá

 Đức Chinh rất xuất sắc cho đến nay.

6. Sau trận hòa nhọc với U22 Thái Lan, đội tuyển ở đất nước hình chữ S đã có thêm một lần lọt vào vòng bán kết sau các kỳ SEA Games 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015. Tuy vậy, chức vô địch vẫn là điều xa vời và năm nay có thể mang đến khác biệt khi họ đang được đánh giá rất cao.

7. U22 Việt Nam là đội đầu tiên loại được U22 Thái Lan ở SEA Games kể từ năm 2011, thời điểm Bầy Voi chiến chỉ giành được đúng 3 điểm ở bảng đấu bao gồm Malaysia, Indonesia, Singapore và Campuchia. Họ chỉ thắng được đại diện ở Đông Dương và thua toàn bộ các trận còn lại!

8. Cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ đội bóng nào ở Đông Nam Á có thể hạ gục được các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. U22 Thái Lan chỉ là đội thứ 5 thủ hòa được Binh đoàn Rồng vàng sau Myanamar (AFF Cup), Malaysia (AFF Cup), Thái Lan (2 lần, VL World Cup).

Kỷ lục của U22 Việt Nam sau vòng bảng SEA Games 30 - Bóng Đá

 U22 Thái Lan thiếu dũng cảm để lần đầu hạ được đội bóng của thầy Park.

9. Phong độ của U22 Việt Nam thực tế đã có chút thiếu ổn định khi vòng bảng vừa qua chứng kiến 2 lần họ bị dẫn trước (bởi U22 Indonesia và U22 Thái Lan). Đây cũng là 2 lần duy nhất cho đến nay, các đối thủ mở điểm trước chiến lược gia người Hàn Quốc, mặc dù số phận của họ đều rất cay đắng.

10. Với ngôi vị nhất bảng, lần đầu tiên U22 Việt Nam sẽ có dịp đụng độ một đối thủ ở cùng khu vực Đông Dương (U22 Campuchia) ở vòng bán kết. Trước nay, họ chỉ gặp nhau ở vòng bảng và tỷ lệ thắng đương nhiên là 100% dành cho Binh đoàn Rồng vàng dù đó là Lào hay Campuchia.  

Trung Quân | 04:55 06/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục