Trưởng ban trọng tài VFF lên tiếng về pha bóng chạm tay

21:36 Thứ ba 07/09/2021

TinTheThao.com.vnTình huống gây tranh cãi nhất cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Australia đang được các chuyên gia mổ xẻ.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, đội tuyển Việt Nam đã thi triển một lối chơi hợp lý và chỉ để thua đối thủ với tỷ số sát nút. Tuy nhiên, NHM các "chiến binh Rồng Vàng" cũng có lý do để tiếc nuối về những cơ hội đội nhà tạo ra, đặc biệt ở tình huống bóng chạm tay cầu thủ Australia vào phút 29.

Cụ thể, sau màn phối hợp khá ăn ý trước vòng cấm đối thủ giữa bộ ba Quang Hải, Tiến Linh và Hồng Duy, bóng được chuyền đến chân số 7 đội chủ nhà. Nhận thấy khoảng trống trước mặt, Hồng Duy tung cú dứt điểm nhưng bóng lại vô tình tìm đến tay hậu vệ Rhyan Grant bên phía đối thủ.

Trưởng Ban trọng tài VFF: ‘Có thể cho Việt Nam phạt đền’ - Bóng Đá

 Tình huống gây tranh cãi trong hiệp một.

Dù VAR đã vào cuộc, thậm chí trọng tài còn trực tiếp xem xét lại tình huống kể trên, tuy nhiên sau tất cả vị vua áo đen quyết định từ chối trao cho Việt Nam quả phạt đền. Nhận định về quyết định kể trên với VN Express, trưởng ban trọng tài VFF - ông Dương Văn Hiền cho biết:

"Trong các góc quay của VAR, tôi nhận thấy một góc, cánh tay của cầu thủ Australia có thể đã để phình ra hơi to. Vì vậy, trọng tài có thể cho Việt Nam phạt đền.

Rõ ràng, đây là tình huống tranh cãi, bóng chắc chắn đã chạm tay thì tổ VAR mới gọi trọng tài chính ra để xem đi xem lại. Tuy nhiên, những tình huống này, theo luật, do trọng tài chính quyết định. Vì thế, ông ấy có thể thổi phạt đền hoặc không".

CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games

 
Trường Sơn | 21:06 07/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục