Tổng kết SEA Games ngày 20/8: Việt Nam vượt Indonesia để vào top 4

22:44 Chủ nhật 20/08/2017

TinTheThao.com.vnVới 4 tấm HCV giành được trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có cuộc bứt tốc ngoạn mục trên bảng tổng sắp huy chương.

 Ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở SEA Games 29 khép lại với dấu ấn không nhỏ từ các VĐV môn wushu, bắn cung và thể dục dụng cụ (TDDC). 

Cụ thể, Dương Thúy Vi chính là người "mở hàng vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCV nội dung nội dung kiếm thuật của môn wushu. Thúy Vi cho thấy sự vượt trội khi hoàn thành bài thi với số điểm 9,67 điểm.

20968051_1416536211734864_637898368_o-1134

 Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN ở SEA Games 29. Ảnh: Duy Anh (Từ Malaysia).

Cùng với Thúy Vi, một VĐV wushu khác là Hoàng Thị Phương Giang đã giành chiến thắng trước Loh Ying Ting (Malaysia) với chêch lệch 0,01 điểm, qua đó, mang về tấm HCV thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 ở nội dung côn thuật.

Trong buổi chiều, cung thủ Chu Đức Anh gây bất ngờ ở nội dung cung 1 dây cá nhân khi vượt nhiều đối thủ mạnh để giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn cung Việt Nam. 

Cuối ngày, đội tuyển TDDC với chủ lực là Đặng Nam, Phước Hưng, Phương Thành giành tấm HCV đồng đội đúng như dự đoán. Thực tế TDDC Việt Nam nhiều năm qua đã khẳng định được thương hiệu ở sân chơi khu vực và gần như không có đối thủ ở các nội dung đồng đội.

1

 

Như vậy khép lại ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam đã giành được 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, qua mặt Indonesia để chen chân vào top 4 trên bảng tổng sắp. Dẫn đầu hiện nay là đoàn chủ nhà Malaysia với 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 22:40 20/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục