Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh

22:08 Thứ năm 28/03/2024

Gareth Southgate có lẽ đã có sẵn trong đầu 23 cái tên theo ông sang Đức vào mùa hè, và nhiều khả năng không có tên của Marcus Rashford.

Khả năng tuyển Anh sẽ tham dự Euro 2024 trên đất Đức sắp tới mà không có Marcus Rashford hay Raheem Sterling trong đội hình ngày càng cao. Nếu điều này xảy ra thì đó sẽ là nỗi thất vọng lớn cho bộ đôi kể trên, những người đã chơi ở 9 giải đấu lớn cho Tam sư trước đó.

Trong loạt trận giao hữu vừa qua, dù cho cả Harry Kane và Bukayo Saka đều phải rút lui do chấn thương thì huấn luyện viên đội tuyển Anh là ông Gareth Southgate chỉ cho Rashford thi đấu tổng cộng 15 phút. Càng đáng nói hơn là tiền đạo của Manchester United không tạo ra được một ấn tượng đáng kể nào.

Các quy định hiện hành chỉ cho phép Southgate mang sang Đức vào mùa hè này 23 cầu thủ, mặc dù có một số nguồn tin cho rằng con số giới hạn sẽ được tăng lên 26. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp đó, vị trí của Marcus Rashford hoàn toàn không được đảm bảo.

 - Bóng Đá

 Sự vươn lên của Anthony Gordon và Cole Palmer đã đe doạ vị thế của nhiều đàn anh. 

Mang theo phong độ chưa tốt ở câu lạc bộ, tiền đạo 26 tuổi không phải là cái tên không thể thiếu trong thành phần Tam sư ở giải đấu sắp tới. Trong khi Anthony Gordon, James Maddison, cùng với Ollie Watkins hay cả Cole Palmer đang vươn lên mạnh mẽ thì Rashford lại sa sút thấy rõ.

Ở trận hoà đội tuyển Bỉ 2-2 hôm qua, trừ Palmer do không tham dự được nhiều buổi tập thì cả Gordon, Maddison và Watkins đều được thi đấu, còn Rashford phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị suốt cả trận. Điều đó nói lên rằng, trong mắt Southgate, chân sút của Man United dường như không còn quan trọng.

Trước khi diễn ra hai trận giao hữu với Brazil và Bỉ, vị chiến lược gia 53 tuổi đã đưa ra lời cảnh báo cho Rashford rằng anh cần phải gây ấn tượng: “Anh ấy đang phải đối đầu với Gordon, với Palmer, với Foden và một vài cái tên khác. Chúng tôi đang có sự cạnh tranh lớn ở mọi vị trí."

 - Bóng Đá

 Rashford và Raheem Sterling sa sút không phanh ở mùa này. 

“Điều gì xảy ra với các cầu thủ ở câu lạc bộ của họ là vấn đề của câu lạc bộ. Việc của tôi là phải quan sát mọi thứ diễn ra trên sân bóng chứ không phải là các hành vi bên ngoài sân cỏ. Marcus đã vướng vào những rắc rối không đáng có, nhưng điều quan trọng là anh ấy phải thể hiện tốt trên sân tập."

Không chỉ Marcus Rashford, phong độ của Gordon và Bowen, cùng với màn trình diễn của Palmer trong màu áo Chelsea mùa này, dường như cũng đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Sterling với Tam sư, người đã không chơi cho đội tuyển quốc gia kể từ sau World Cup 2022 tại Qatar.

Sterling đã chơi ở 5 giải đấu lớn gần đây nhất cho đội tuyển Anh. Cựu cầu thủ của Manchester City cũng có 82 lần khoác áo đội tuyển và từng là nhân tố cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của Southgate. Tuy nhiên, có vẻ như anh sẽ bỏ lỡ Euro 2024, trừ khi lực lượng của tuyển Anh khi đó có sự mất mát lớn.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 21:38 28/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục