Quật ngã U22 Lào, tướng Park đã xoay tua tinh quái như thế nào?

21:37 Thứ năm 28/11/2019

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo gần như “lật tung” đội hình chính trong trận gặp Lào. Mặc dù vậy, U22 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 6 sao.

Thật ra việc chiến lược gia Park Hang-seo “xáo bài” đối với U22 Việt Nam là điều nằm trong dự tính, bởi tham vọng của chúng ta là thi đấu 7 trận và giành chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30. Vì vậy chạm trán U22 Lào, mục tiêu của tướng Park chẳng những là bỏ túi 3 điểm mà còn tránh cầu thủ không bị chấn thương, bào mòn thể lực nghiêm trọng.

Người hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên thú vị khi HLV Park Hang-seo chỉ giữ lại 3 vị trí ở trận gặp U22 Brunei là Ngọc Bảo, Tấn Tài, Triệu Việt Hưng. Tám cái tên còn lại trong đội hình xuất phát được U22 Việt Nam làm mới, đó là thủ môn Văn Toản, hậu vệ Đức Chiến, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu, các tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thanh Sơn, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Như vậy 20 cầu thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 đều đã được thầy Park tung ra sân thi đấu.

Quật ngã U22 Lào, tướng Park đã xoay tua lực lượng như thế nào? - Bóng Đá

 Niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh Hiển Vinh.

Dù xoay tua đội hình nhưng thầy Park tiếp tục sử dụng lối chơi 3-4-3 sở trường. Điều khá bất ngờ là 2 sao trẻ HAGL là Thanh Sơn và Việt Hưng được bố trí đá tiền vệ trung tâm. Trong khi Đỗ Hùng Dũng có xu hướng dâng cao, thi đấu như tiền đạo cánh phải. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải trận này chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái quen thuộc.

Vào hiệp 2, tướng Park tung Nguyễn Trọng Hoàng, Hà Đức Chinh lần lượt vào thay Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh. Sự điều chỉnh hợp lý này góp phần giúp U22 Việt Nam mạnh mẽ và đáng gờm hơn. Hoàng “bò” cho thấy vai trò quan trọng đối với U22 Việt Nam. Anh kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn thắng thứ 3, hoàn tất cú hattrick. Bản thân Trọng Hoàng cũng có bàn thắng cho riêng mình từ tình huống phá bẫy việt vị đầy kinh nghiệm, thoát xuống đánh bại thủ môn U22 Lào.

Quật ngã U22 Lào, tướng Park đã xoay tua lực lượng như thế nào? - Bóng Đá

 Tướng Park đã có những con tính hợp lý trong 2 trận thắng Brunei và Lào.

Có một điểm rất đáng chú ý là 4 cầu thủ lập công cho U22 Việt Nam đều là những quân bài tẩy giấu trong tay áo của “phù thủy” Park Hang-seo gồm Nguyễn Tiến Linh (3 bàn), Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải. Điều này cho thấy tướng Park chọn điểm rơi phong độ cực tốt. Sau khi bị “cất” trên băng ghế dự bị ở trận ra quân gặp U22 Brunei, Tiến Linh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Quang Hải đạt trạng thái sung mãn về phong độ và thể lực. Việc các trụ cột này thăng hoa còn là chỉ dấu cho thấy thầy trò ông Park có bước chạy đà hoàn hảo, sẵn sàng quyết đấu U22 Indonesia vào ngày 1/12 tới. 

Gia Minh | 20:00 28/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục