Nguyễn Tiến Linh “nắn gân” đối thủ U23 UAE

22:08 Thứ tư 08/01/2020

TinTheThao.com.vnTiền đạo đang "vào phom" của đội tuyển Việt Nam và U23 Quốc gia đã có những tuyên bố khá tự tin về trận ra quân gặp UAE.

Hơn 2 năm qua là khoảng thời gian người hâm mộ bóng đá nước nhà ngất ngây trong cảm xúc thăng hoa và niềm vui chiến thắng. Sau danh hiệu á quân U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục trình diễn bước tiến thần tốc, giành chức vô địch AFF Cup, bán kết Asiad, tứ kết Asian Cup 2019, đoạt HCV SEA Games 30.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan là thời khắc lịch sử để cá nhân tướng Park và U23 Việt Nam nói chung nhắm đến mục tiêu lịch sử: Giành vé dự Olympic Tokyo. Trước thềm trận đấu then chốt gặp UAE vào ngày 10/1, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có “lời gan ruột” với trang chủ AFC.

 - Bóng Đá

Tiến Linh muốn một lần nữa phá lưới UAE.

Chân sút của Becamex Bình Dương khẳng định những chiến công hiển hách mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt được góp phần tạo động lực cho cả nền bóng đá Đông Nam Á. Tiến Linh nói: “Bóng đá Việt Nam tái khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á hơn 2 năm qua, và cũng là chỉ dấu cho thấy sự phát triển của bóng đá khu vực. Đây là tín hiệu lạc quan cho chúng ta và khu vực, bởi những chiến công vừa qua giúp bạn bè quốc tế biết đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn. Tôi tin rằng sự phát triển nhảy vọt của Việt Nam sẽ truyền nguồn cảm hứng cho các đội trong khu vực”.

Nguyễn Tiến Linh thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á khi tung cú nã đại bác từ khoảng cách gần 25m, giúp đội tuyển Việt Nam quật ngã đối thủ mạnh UAE tại thánh địa Mỹ Đình. Vào ngày 10/1, Tiến Linh sẽ có cơ hội chạm trán những tuyển thủ U23 từng khoác áo đội tuyển UAE trận gặp Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Tiến Linh tự hào cho biết: “Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng phá lưới đội tuyển quốc gia UAE. Tôi muốn lập lại thành tích này một lần nữa trước U23 UAE, ghi bàn cho đội tuyển, mang về chiến thắng cho Việt Nam”.

 - Bóng Đá

Át chủ bài Tiến Linh sẽ dẫn dắt Việt Nam quật ngã U23 UAE.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020, Việt Nam và Thái Lan là 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á. Chân sút từng chinh chiến cho Việt Nam tại giải U20 World Cup 2017 bày tỏ tham vọng trong tương lai: “Tôi nghĩ thành công của bóng đá Việt Nam sẽ giúp tất cả các đội Đông Nam Á có thêm động lực, sự tự tin để nâng tầm đẳng cấp mới. Đến năm 30 tuổi, tôi muốn cùng đội tuyển quốc gia thi đấu nhiều giải đấu. Tham vọng lớn nhất của tôi là cùng Việt Nam giành quyền dự một vòng chung kết FIFA World Cup”.

Tiểu Phương | 21:10 08/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục