Người đại diện đòi lương khủng cho Salah, cuộc đàm phán rơi vào bế tắc

16:31 Thứ bảy 23/10/2021

TinTheThao.com.vnCuộc đàm phán gia hạn giữa Liverpool và Mohamed Salah đang rơi vào bế tắc, khi người đại diện của số 11 đã yêu cầu mức lương khủng.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield từ AS Roma vào năm 2017, Mohamed Salah đã trở thành nhân tố không thể thay thế trên hàng công của The Kop. Kể từ đầu mùa giải năm nay, ngôi sao người Ai Cập đang bùng nổ khi ghi đến 12 bàn sau 11 trận ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ đáng gờm của Salah đã ra cuộc tranh cãi liệu anh có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Mo Salah’s contract talks at a ‘stalemate’ with demands for over £400k-a-week - Bóng Đá

 Salah đang có phong độ cao.

Tuy nhiên, số 11 cũng đang khiến Liverpool hết sức đau đầu. Hợp đồng của Salah sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2023, do đó The Kop đang nỗ lực thuyết phục tiền đạo 29 tuổi ký kết giao kèo mới. Được xem là sát thủ đáng sợ bậc nhất Premier League, tuy nhiên mức lương mà Salah đang nhận (200.000 bảng/tuần), thậm chí không lọt vào top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất giải đấu.

Mới đây, The Times tiết lộ cuộc đàm phán gia hạn giữa đôi bên đã đi vào bế tắc khi người đại diện của Salah - Ramy Abbas được cho là đang yêu cầu mức lương hơn 400.000 bảng/tuần cho thân chủ của mình. Điều này sẽ biến số 11 trở thành ngôi sao hưởng thu nhập cao nhất Ngoại hạng Anh, vượt qua Kevin De Bruyne và Cristiano Ronaldo, những người kiếm được khoảng 385.000 bảng mỗi tuần.

Số liệu thống kê đằng sau 100 bàn thắng của Mohamed Salah tại Premier League

 
Endo | 15:33 23/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục