Điểm danh loạt hảo thủ từng chơi cho cả M.U và Arsenal

11:16 Chủ nhật 22/01/2023

TinTheThao.com.vnHãy cùng điểm lại các cầu thủ đã từng khoác áo Arsenal và Manchester United trước cuộc đụng độ quan trọng tại Emirates.

 

Paddy Sloan

Cầu thủ đầu tiên góp mặt trong danh sách này là tiền đạo người Ireland Paddy Sloan. Sloan gia nhập Man United khi mới 17 tuổi vào năm 1938. Anh đã phải vật lộn để lọt vào đội 1 của Man United và được chuyển đến Tranmere Rovers với giá 500 bảng khi mới 19 tuổi. Sau đó anh chuyển đến Arsenal vào năm 1946.

David Herd

Herd - có cha từng chơi cho đối thủ của Man United là Manchester City - bắt đầu sự nghiệp của mình với Stockport trước khi chuyển đến Arsenal với giá 10.000 bảng vào năm 1954. Vào năm 1956, tuyển thủ Scotland đã gia nhập đội 1 và ghi 18 bàn sau 28 trận trong mùa giải đó. Anh tiếp tục là cây săn bàn hàng đầu của Arsenal trong 4 mùa giải sau đó, nhưng khi Pháo thủ phải vật lộn để giành danh hiệu, Herd đã chuyển đến M.U với giá 35.000 bảng vào năm 1961.

Anh ghi 145 bàn thắng sau 265 lần ra sân cho M.U - giúp anh đứng thứ 13 trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của họ.

Ian Ure

Tuyển thủ Scotland Ian Ure gia nhập Pháo thủ với giá 62.500 bảng vào năm 1963. Anh đã trải qua 6 mùa giải với Arsenal - có tổng cộng 168 lần ra sân và chuyển đến khoác áo Quỷ đỏ vào năm 1969. Hậu vệ này đã trải qua 2 mùa giải ở Man United trước khi trở lại Scotland để chơi cho St Mirren.

Jimmy Rimmer

Thủ môn này bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1963, ký hợp đồng với Man United khi còn là một cậu học sinh. Anh có 34 lần ra sân trong khung thành cho Man United. Sau 9 năm ở đội 1, anh gia nhập Arsenal năm 1974. Rimmer trở thành chốt chặn số 1 của Arsenal và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ vào năm 1975.

Điểm danh loạt hảo thủ từng chơi cho cả M.U và Arsenal - Bóng Đá

 Rimmer ở Arsenal.

George Graham

Anh ký hợp đồng với Aston Villa vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình trước khi chuyển đến Chelsea và sau đó là Arsenal vào năm 1966. Anh ngay lập tức trở thành lá bùa hộ mệnh của Arsenal và là một phần trong đội hình giành cú đúp mùa 1970/1971 của Arsenal. Sau đó, anh gia nhập Manchester United với giá 120.000 bảng vào năm 1972.

Brian Kidd

Kidd được đào tạo bới Quỷ đỏ. Sau khi Man United bị xuống hạng, Kidd được chuyển đến Arsenal với giá 110.000 bảng. Thời gian của anh ở Highbury rất ngắn ngủi trước khi chuyển đến Man City.

Frank Stapleton

Cựu tuyển thủ Ireland Frank Stapleton bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình tại Arsenal sau khi bị Man United từ chối. Anh là tay săn bàn hàng đầu của họ từ năm 1977-1980. Tổng cộng, anh đã ghi 108 bàn sau 300 lần ra sân cho Arsenal. Năm 1981, Man United bỏ ra 900.000 bảng cho tiền đạo trung tâm này.

David Platt

David Platt đã có 88 lần ra sân cho Arsenal trong giai đoạn 1995-1998 và đã có một khoảng thời gian ở Man United nhưng không được ra sân ở đội chính.

Viv Anderson

Tiền đạo này đã có 328 lần ra sân cho Forest trước khi chuyển đến Arsenal với giá 250.000 bảng vào năm 1984. Anh đã có 120 lần ra sân cho Pháo thủ. Năm 1987, hậu vệ cánh này đã đồng ý ký hợp đồng với Man United. Anh trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Sir Alex Ferguson và là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng trong những năm đầu của Sir Alex ở Old Trafford.

Jim Leighton

Jim Leighton bắt đầu sự nghiệp của mình tại Aberdeen trước khi chuyển đến Man United vào năm 1988. Anh đã có 73 lần ra sân cho Quỷ đỏ, có một thời gian ngắn được cho Arsenal mượn nhưng không thể ra sân cho Pháo thủ.

Andy Cole

Cole bắt đầu sự nghiệp thời trẻ của mình với Arsenal và có một lần ra sân cho họ vào năm 1990 và ngay sau đó được bán cho Bristol City với giá 500.000 bảng. Anh chơi cho M.U 6 năm và ghi 93 bàn ở Ngoại hạng Anh cho Quỷ đỏ.

Mikael Silvestre

Cầu thủ người Pháp là trụ cột trong hàng thủ của Quỷ đỏ từ năm 1999-2008 và đã giành được 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và 1 FA Cup với Quỷ đỏ. Silvestre chuyển đến Arsenal vào năm 2008. Anh chơi trận đầu tiên cho Pháo thủ đúng ngày gặp đội bóng cũ của mình, Man United, và giúp họ giành chiến thắng 2-1 vào đêm đó.

Robin van Persie

Cầu thủ người Hà Lan từng là một lá bùa hộ mệnh cho Pháo thủ của Arsene Wenger và đã ghi 132 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đội bóng này. Màn trình diễn của anh tại Emirates đã thu hút sự chú ý từ Quỷ đỏ. Anh đã ghi được 58 bàn thắng chỉ sau 3 mùa giải ở Old Trafford và có 1 lần vô địch Premier League cùng đội bóng của Sir Alex Ferguson.

5 số 11 xuất sắc nhất Arsenal trong kỷ nguyên Premier League - Bóng Đá

 Van Persie từng chơi xuất sắc cho cả Arsenal và M.U.

Danny Welbeck

Danny Welbeck đã rèn giũa sự nghiệp của mình tại Man United trước khi chuyển đến Arsenal vào năm 2014. Anh đã ghi một số bàn thắng quan trọng trong thời gian ở Emirates, trong đó có bàn thắng muộn vào lưới Leicester - nhà vô địch Premier League năm đó.

Alexis Sanchez

Alexis Sanchez đã chuyển từ Arsenal sang Manchester United như một phần của thỏa thuận hoán đổi giữa anh và tiền vệ Henrikh Mkhitaryan. Tiền đạo người Chile đã gây chấn động trong 4 năm thi đấu cho Pháo thủ và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải bóng đá Premier League. Dù vậy anh trở thành "bom xịt" khi đến M.U.

Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan đã chơi cho cả Arsenal và Man United sau khi được đổi chỗ cho Alexis Sanchez vào năm 2018. Anh chỉ có 59 lần ra sân trong 3 năm với Pháo thủ, ghi được 9 bàn thắng trước khi chuyển đến Roma.

(Theo Daily Mail)

Thanh Vũ | 10:18 22/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục