Dấu ấn Italy tại Champions League 2022/2023

17:24 Thứ năm 16/03/2023

Ở vòng tứ kết Champions League năm nay, không có giải đấu nào đóng góp nhiều đại diện hơn đất nước hình chiếc ủng.

Napoli, Inter Milan và AC Milan bước tiếp vào vòng tứ kết Champions League 2022/2023 theo cách đầy thuyết phục. Sau 17 năm, Italy mới chứng kiến 3 đại diện bước vào vòng 8 đội mạnh nhất (sau Juventus, Inter và Milan ở mùa 2005/2006).

Tại vòng 1/8, cả hai đội bóng thành Milan và Napoli đều chiến thắng chung cuộc và không để thủng lưới bất cứ bàn nào sau hai lượt trận. Trong 5 đội còn lại ở tứ kết, chỉ có duy nhất Bayern Munich đạt thành tích tương tự.

Trong số 3 đại diện của Italia, Napoli để lại ấn tượng mạnh nhất. Qua 8 trận ở cúp châu Âu, đoàn quân của Luciano Spalletti thắng tới 7 và chỉ để thua 1. Hàng công của đội chủ sân Diego Armando Maradona chọc thủng lưới đối phương tới 25 lần – thành tích tốt nhất của giải tính đến lúc này.

Dấu ấn Italy tại Champions League 2022/2023 - Bóng Đá

Khvicha Kvaratskhelia và Victor Osimhen - cặp tiền đạo chơi hay nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Luciano Spalletti thổi hồn vào Napoli một lối đá tấn công rực lửa. Cách chơi này xem chừng đi ngược chất bóng đá truyền thống thiên về phòng ngự của Italia. Song, bóng đá là chiến thắng, là sự hiệu quả tối đa và đội bóng đến từ miền Nam đã thực hiện được điều đó.

Mỗi trận đấu của Napoli đều như một lễ hội. Đoàn quân áo “thiên thanh” dâng lên tấn công, khiến đối thủ choáng váng ngay từ những phút đầu. Nhờ vào sự thăng hoa của Khvicha Kvaratskhelia và Victor Osimhen, Napoli giải quyết trận đấu theo ý muốn của mình.

Không bay cao như Napoli, Inter và Milan thể hiện mình theo cách gai góc và già dơ. Tập thể của Inter và Milan đều là những cầu thủ chơi cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài, do đó họ có sự ăn ý nhất định.

Với Inter, bộ khung từ hàng thủ lên đến hàng công của “Nerazzurri” gần như giữ nguyên. Skriniar, Bastoni, De Vrij án ngữ vị trí 3 trung vệ. Ở hàng tiền vệ có sự cầm nhịp, điều tiết của Barella và Calhanoglu. Trong khi hàng công vẫn được lãnh xướng bởi Lautaro. Chưa kể, đội bóng áo xanh đen năm nay ghi nhận một Andre Onana cực kỳ xuất sắc trong khung gỗ. Trong 5 trận gần nhất của thủ môn người Cameroon tại Champions League, anh luôn được Sofascore chấm trên điểm 7.

Về phía Milan, Stefano Pioli đã thành công phần nào trong việc lắp ghép và nâng tầm các cầu thủ chỉ có trình độ trung bình khá tại châu Âu. Những Kalulu, Tomori đều bị coi là “hàng thải” ở đội bóng cũ. Nhưng sang tới Milan cùng sự huấn luyện của Pioli, sự nghiệp của họ sang một trang mới đầy tích cực.

Dấu ấn Italy tại Champions League 2022/2023 - Bóng Đá

Gương mặt của 4 HLV người Italy góp mặt ở tứ kết Champions League 2022/2023

Nếu Napoli có Osimhen, Inter có Lautaro thì Milan trông cậy vào sự đột biến của Giroud. May cho Milan, ở thời điểm Leao thể hiện sự kém duyên tại Champions League, Giroud đã đứng lên và dẫn dắt hàng công của “Rossoneri”. Qua 8 trận, tiền đạo người Pháp ghi 6 bàn và đóng góp 2 kiến tạo.

Chiến công lọt vào tứ kết của các đội bóng đến từ Italy nhìn chung là sự cộng hưởng của phong độ cao của các cầu thủ và sự dẫn dắt tài tình của HLV. Lần đầu sau 18 năm, có tới 4 huấn luyện viên mang quốc tịch Ý (Ancelotti, Inzaghi, Spalletti và Pioli) có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất Champions League.

Italy đang trở thành tâm điểm của sự chú ý vào lúc này. Các đại diện của đất nước hình chiếc ủng đều thi đấu tốt tại Champions League. Những kỳ vọng về việc mang chiếc “cúp tai voi” về với Napoli hoặc Milan là có cơ sở. 17 năm trôi qua, liệu giấc mơ sẽ thành hiện thực hay chỉ lóe lên rồi vụt tắt?

(Bạn đọc: Minh Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 16:26 16/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục