Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'U19 Hàn Quốc thực sự đáng gờm'

12:36 Chủ nhật 29/11/2015

U21 HAGL khát khao chức vô địch, nhưng đối thủ của họ không phải là một thử thách đơn giản, mà là một rào cản đích thực.

“Tôi đánh giá cao tiềm năng và trình độ của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc. Dù chỉ là đội bóng mới 17-18 tuổi nhưng đã chứng tỏ được sự chững chạc và đầu tư bài bản từ gốc. Nếu để đánh giá thực chất đội bóng này, tôi cho là một vài trận ở VCK U21 Quốc tế này là không đủ,” chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải mở đầu.

Theo cựu danh thủ Thể Công, U19 Hàn Quốc có tổ chức tốt, các cầu thủ đều nắm được những nguyên tắc cơ bản của bóng đá hiện đại và tuân thủ triệt để nên khoảng trống trong đội hình của thầy trò HLV An Ik Soo không nhiều.

Tại vòng bảng, U19 Hàn Quốc khiến các ngòi nổi của U21 HAGL bế tắc. Ảnh: Internet.

“Ở vòng bảng, U19 Hàn Quốc đã giành thắng lợi 1-0 trước U21 HAGL và đó chính là lợi thế tinh thần của “đội khách”. Cách chơi của U19 Hàn Quốc không quá hoa mỹ, nhưng tốc độ và đạt sự chính xác luôn ở mức cao. Tôi muốn nhấn mạnh một điều: Các đội Việt Nam, không chỉ ở lứa tuổi U, mà kể cả cấp Tuyển thì việc đối đầu với những đại biểu xứ kim chi là thách thức gian nan. Thể hình thể lực vượt trội là lợi thế không phải bàn cãi, nhưng trình độ kỹ thuật và các phẩm chất của nền bóng đá thường xuyên có mặt ở World Cup mới là điều đáng nói. U19 Hàn Quốc hiện nay cũng thế.”

Đánh giá về cơ hội của U21 HAGL, ông Hải cho biết: “Lợi thế của Công Phượng và các đồng đội là kinh nghiệm thi đấu, nhưng chỉ trong khuôn khổ một vài cá nhân. Tôi cho rằng, nếu HLV Nguyễn Quốc Tuấn có đối sách cụ thể và sử dụng lực lượng hợp lý thì cơ hội chiến thắng không nhỏ. U21 HAGL không thể chơi sòng phẳng với đối thủ như trận vòng bảng, mà họ cần phải kìm hãm tốc độ của đối thủ và triển khai những vũ khí của riêng mình. Chúng ta chắc chắn không có lợi nếu chơi kiểu đua sức hoặc tốc lên đá theo kiểu đè bẹp.”

Nói về điểm yếu phòng thủ của U21 Việt Nam, ông Hải thẳng thắn chia sẻ HAGL nói chung (không riêng gì đội U21) cần phải hiểu rõ hơn vai trò của phòng ngự, cả cá nhân lẫn tập thể. Sự an toàn, đôi khi dập khuôn, là cần thiết với họ.

U21 HAGL thực chất không yếu ở hai cánh, nhưng cặp trung vệ chưa thực sự nhuần nhuyễn với lối chơi giăng ngang. Trong đó, việc phân công kèm người, bọc lót và khả năng phán đoán là điểm yếu. Đôi khi, các cầu thủ phòng ngự của HAGL vẫn ham cầm bóng và đá nhiều chạm. Họ nên đá đơn giản nhất có thể, chú tâm vào vị trí đứng khi phòng thủ nhiều hơn là góp sức vào cuộc chơi chung trên mặt trận tấn công. Vì một đội bóng chỉ cân bằng khi mỗi cá nhân, mỗi tuyến đảm đương tốt nhiệm vụ của mình. Ở giải lần này, trận nào U21 HAGL cũng thủng lưới, nhưng đối thủ của họ đến giờ này vẫn chưa phải trả giá lần nào. Đấy là khác biệt về nguyên tắc phòng thủ.

Chốt lại vấn đề, cựu danh thủ Thể Công đánh giá: “Trong cuộc chơi này, U19 Hàn Quốc có ưu thế nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nếu U21 HAGL tận dụng tốt điểm tựa sân nhà và khắc phục được điểm yếu nơi hàng phòng ngự, họ đủ khả năng để lên ngôi lần thứ hai liên tiếp.”

Bảo Thắng | 12:16 29/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục