Choáng váng với sân đấu tồi tàn trận bán kết Việt Nam gặp Philippines

13:16 Thứ tư 28/11/2018

Sân Panaad là một sân vận động đa năng nằm bên trong khu liên hợp thể thao và công viên Panaad ở Barangay Mansilingan, thành phố Bacolod, Philippines. Sân vận động và công viên rộng 25 ha với khoảng 60.000 cây bạch đàn bao bọc xung quanh.

 - Bóng Đá

Nét hoang tàn bên ngoài sân vận động Panaad, với hàng ngàn cây bạch đàn xung quanh tạo nên khung cảnh khá tiêu điều. Sân nhà của ĐT Philippines có lẽ không so sánh bằng sân các đội bóng Việt Nam đang đá hạng nhì hoặc hạng nhất. 

 - Bóng Đá

Sân vận động Panaad nhìn từ trê cao xuống, SVĐ này đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế đặc biệt là bóng đá khi Bacolod đồng tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005 và vòng loại Cúp AFC Challenge 2012 trong trận gặp Mông Cổ. 

 - Bóng Đá

Sân Panaad có sức chứa khoảng 10 ngàn chỗ ngồi, đây là sân nhà của CLB Ceres Negros đang thi đấu ở giải trong nước của Philippines. Sân khánh thành năm 1998, trải qua 3 lần cải tạo vào các năm 2007, 2010 và 2011.

 - Bóng Đá

ĐT Philippines chọn Panaad làm sân nhà từ năm 2009 đến nay. Trước đó ở SEA Games 23 năm 2005, ĐT U23 Việt Nam với lứa cầu thủ dính chàm Văn Quyến, Quốc Vượng cũng trên sân vận động này. 

 - Bóng Đá

Trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra trên sân Panaad ngày 02/12, trận bán kết lượt về diễn ra ngày 06/12 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. 

 - Bóng Đá

Trước đó, sân có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, nhưng thực ra sân vận động này chỉ có thể đón gần 10.000 CĐV đến sân vì khán đài đã quá xuống cấp.

 - Bóng Đá

Đây hình ảnh bên trong phòng thay đồ của sân Panaad. Hình ảnh được ghi lại sau trận đấu ở vòng bảng giữa chủ nhà Philippines và Thái Lan, điều này khiến LĐBĐ Philippines phải nhận cơn mưa chỉ trích vì điều kiện quá tồi tàn. Nước chủ nhà đã sử dụng ghế nhựa cho các cầu thủ và ban huấn luyện thay đồ, bàn chiến thuật trước trận, sàn nhà rỉ sét, không có điều hoà.

Đình Viên | 12:45 28/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục